Những cây cột điện “đau khổ”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội trong những năm qua đã thực hiện ngầm hóa hệ thông dây điện, cáp viễn thông...Tuy nhiên trên thực tế trên nhiều tuyến phố của Thủ đô việc ngầm hóa không được thực hiện triệt để.

Nhiều tuyến phố chưa thực hiện ngầm hóa đồng bộ, hoặc ngầm hóa “đứt đoạn” dẫn đến tình trạng “nham nhở”. Những cuộn dây như rễ cây, cuộn lại thành đống quanh những cây cột điện, lấn chiếm diện tích lòng, hè đường ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Việc này không chỉ gây lãng phí mà còn gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí gây nguy hiểm đến an toàn hệ thống. Không ít trường hợp xảy ra cháy nổ tại những cây cột điện với hệ thống dây điện chằng chịt loằng ngoằng.

Một số hình ảnh về những cây cột điện “đau khổ”:
Những cuộc dây điện không được ngầm hóa triệt để cuộn thành đống quanh cây cột điện năm trước cổng chợ Cầu Giấy.
Những cuộc dây điện không được ngầm hóa triệt để cuộn thành đống quanh cây cột điện năm trước cổng chợ Cầu Giấy.
Ngầm hóa không được đồng bộ khiến cho một số cột điện chứa trên mình đủ loại bảng, tủ điện khác nhau rất dễ gây cháy nổ.
Ngầm hóa không được đồng bộ khiến cho một số cột điện chứa trên mình đủ loại bảng, tủ điện khác nhau rất dễ gây cháy nổ.
Những bó dây trồi lên từ lòng đất thừa ra vắt vẻo quanh cột điện.
Những bó dây trồi lên từ lòng đất thừa ra vắt vẻo quanh cột điện.
Những sợi dây viễn thông chui lên từ lòng đất vắt ngang vỉa hè như con trăn  rồi cuộn lại thành đống quanh cây cột trên phố Trần Phú.
Những sợi dây viễn thông chui lên từ lòng đất vắt ngang vỉa hè như con trăn rồi cuộn lại thành đống quanh cây cột trên phố Trần Phú.
Một cây cột điện trên phố Huỳnh Thúc Kháng với những đống dây, tủ điện gây mất mỹ quan đô thị.
Một cây cột điện trên phố Huỳnh Thúc Kháng với những đống dây, tủ điện gây mất mỹ quan đô thị.
Một cây cột điện khác nằm trên phố Chùa Bộc với những cuộn dây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Một cây cột điện khác nằm trên phố Chùa Bộc với những cuộn dây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Cây cột điện nằm trên phố Trần Phú do chịu tải quá lớn nên đã bị đứt gãy và mất an toàn cho người lưu thông qua đây cũng như hệ thống điện.
Cây cột điện nằm trên phố Trần Phú do chịu tải quá lớn nên đã bị đứt gãy và mất an toàn cho người lưu thông qua đây cũng như hệ thống điện.