Những chương trình trực tuyến đặc sắc kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, sáng 20/11, nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Đây là món quà không chỉ gửi tặng các thầy cô mà còn là dịp kết nối với phụ huynh, học sinh để cùng nhau thấu hiểu, sẻ chia với trọng trách và sự cao cả của nghề dạy học.

Sáng 20/11, trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội (quận Thanh Xuân) thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp mang tên gọi “Thầy cô chắp cánh ước mơ”. Thông điệp mà chương trình mang đến đó là: Dù chỉ được gặp nhau qua màn hình nhưng những tình cảm của thầy cô với nghề, của học trò với thầy cô và của phụ huynh dành tặng nghề cao quý này vẫn luôn là điều chân thật nhất và chạm đến trái tim của tất cả mọi người.
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm với chủ đề “Khoảng trời kết nối Giấc mơ” theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cấp lãnh đạo, thầy cô giáo và 1.500 học sinh để tổng kết chặng đường gần 12 năm phấn đấu của thầy trò nhà trường và tri ân các thầy cô giáo – những người đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói riêng, của đất nước nói chung. Đây thực sự là ngày hội tôn vinh nghề giáo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để các em học sinh tỏa sáng những tiềm năng và để lại dấu ấn không thể phai mờ.
 Các thầy cô, học sinh trường THCS Cầu Giấy kết nối trực tuyến qua chương trình Khoảng trời kết nối Giấc mơ 
Cũng trong buổi sáng Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm) tổ chức chương trình "Tri ân thầy cô - Những người truyền lửa và trao yêu thương" theo hình thức trực tuyến. Dù thầy trò vẫn chỉ được gặp mặt qua màn hình nhưng tinh thần và ý chí vươn lên của thầy – trò trong khó khăn lại càng trở nên mạnh mẽ. Với nhiều nội dung hấp dẫn, xúc động, chương trình cũng công bố kết quả các cuộc thi của học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nên có sức hấp dẫn với các em.
Trước đó, trường Tiểu học & THCS Newton 5  (huyện Thanh Oai) cũng tổ chức chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam rất đặc sắc mang chủ đề: Tri ân “Người lái đò thầm lặng”. Chương trình là dịp để tập thể giáo viên, học sinh nhà trường cùng nhen lên trong lòng niềm tự hào và tin yêu với những gì mà thầy - trò đang nỗ lực từng ngày.
Còn tại trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình), tiết sinh hoạt trực tuyến theo lớp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” đã được tổ chức vào sáng 20/11. Trong phạm vi một tiết học nhưng cả thầy và trò đều đã có giây phút lắng đọng bên nhau để cùng hiểu hơn về nghề giáo, với những vất vả, nhọc nhằn của thầy cô. Đây cũng là dịp học sinh thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo đã và đang tâm huyết dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức.
 Thầy trò THCS Giảng Võ với tiết sinh hoạt trực tuyến đặc biệt với chủ đề ''Tôn sư trọng đạo''
Ngoài ra, nhiều trường học khác cũng tổ chức các chương trình rất đặc biệt như trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) với chương trình “Bản nhạc cảu tình mẫu tử”; trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) với chương trình “Nhớ, yêu chung gửi đến sum vầy”; hệ thống Giáo dục Alpha (huyện Hoài Đức) với chương trình “Tri ân người thắp sáng ước mơ”….
“20/11 năm nay rất khác mọi năm bởi học sinh không được gặp gỡ trực tiếp thầy cô để nói lời cảm ơn. Nhưng bằng nỗ lực và sáng tạo, thầy cô, nhà trường đã tổ chức các chương trình kỷ niệm trực tuyến mang nhiều màu sắc cảm xúc khác nhau. Ngày cuối tuần, cả gia đình sum vầy trước màn hình, kết nối online trong một chương trình trực tuyến nhưng vẹn nguyên xúc động để cùng sẻ chia, yêu thương, trân trọng lẫn nhau và hơn cả là trân trọng, tôn vinh nghề nhà giáo.…”- phụ huynh Lý Thị Như Hoa, trú tại quận Thanh Xuân chia sẻ.