Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những con số nhìn từ "Ngôi nhà Bình yên"

KTĐT - Vừa qua, vấn đề bạo lực gia đình một lần nữa được xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau từ chính những "con số thực" được nêu ra của “Ngôi nhà Bình yên” (dự án thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển).

Từ đây mới thấy, những bất công với phụ nữ và trẻ em trong gia đình vẫn không dễ gỡ bỏ.

“Ngôi nhà Bình yên” là mô hình nhà tạm lánh đầu tiên của Việt Nam cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người trở về. Từ khi thành lập (năm 2007) đến nay, “Ngôi nhà Bình yên” đã hỗ trợ 619 lượt nạn nhân, trong đó có 378 lượt bị bạo lực gia đình và 241 người bị buôn bán. 72% nạn nhân bị buôn bán trở về có trình độ học vấn thấp (cấp 1 và 2) và hầu hết họ dưới 25 tuổi; gần 50% các nạn nhân bị bạo lực làm nghề tự do; 71% nạn nhân bị cả 3 hình thức bạo lực: bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất và bạo lực tình dục...

Mỗi trường hợp đến với “Ngôi nhà Bình yên” là một câu chuyện với những số phận không may, những cảnh đời bất hạnh, sự cam chịu và những tiếng thở dài, tiếng khóc uất nghẹn bật ra sau chuỗi tháng ngày dài chịu đựng... Có phụ nữ tìm đến đây với những thương tích bầm dập, có những đứa trẻ với đôi mắt ngây dại, trạng thái hoảng hốt, tuyệt vọng. Nhiều phụ nữ bị mua bán trở về bị tổn thương nặng nề cả về thể xác, tinh thần... Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho biết: "Thực tế, đã có nhiều nghiên cứu, khảo sát trên phạm vi cả nước về bạo lực gia đình, tuy nhiên với những số liệu tổng hợp từ các trường hợp của “Ngôi nhà Bình yên”, hy vọng sẽ cung cấp những phân tích ban đầu trong mối liên quan giữa bạo lực gia đình, mua bán người và gia đình cũng như những vấn đề khác liên quan đến đời sống hôn nhân, gia đình".

Các chuyên gia tham vấn của “Ngôi nhà Bình yên” cũng đưa ra những con số cho thấy, bạo lực gia đình là do bản chất tính gia trưởng và sở hữu của các ông chồng. Trong đó, 74% chồng của nạn nhân bị mắc tệ nạn xã hội; 33% ghen tuông do tính sở hữu, đặc biệt khi người vợ làm ăn có quan hệ giao tiếp rộng; 6% chồng ngoại tình rồi về có hành vi bạo lực với vợ…

Mặc dù sau thời gian tạm trú ở “Ngôi nhà Bình yên”, những phụ nữ đã được phục hồi về thể chất và tinh thần, được cung cấp kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng tầm hiểu biết và chuẩn bị hành trang để có thể ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng… Nhưng bạo lực gia đình chỉ có thể được đẩy lùi nếu có sự đóng góp,  hỗ trợ của các tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình và sự vào cuộc tích cực của chính cả gia đình, nam giới và sự tự tin dám đứng lên bảo vệ mình của chính những người phụ nữ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về mức lương của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

Quy định mới về mức lương của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

17 Sep, 09:23 PM

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước.

Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Minh Hòa, Phú Thọ

Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Minh Hòa, Phú Thọ

17 Sep, 05:07 PM

Kinhtedothi - Sáng 8/9/2025, tại Trường THPT Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ), Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc và công ty thành viên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã trao tặng học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ 02 chiếc TV, tổng giá trị tài trợ lên tới 60 triệu đồng. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ