Quảng Trị: giải pháp then chốt giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường
Kinhtedothi – Để góp phần giải quyết triệt để vấn đề rác thải, giảm diện tích rác thải chôn lấp, giảm ô nhiễm môi trường, tạo nguồn cung cấp điện cho khu vực và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, tỉnh Quảng Trị đang mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai nhà máy điện rác công nghệ hiện đại.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, hiện nay, tỉnh Quảng Trị có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khá lớn, với khoảng 917 tấn/ngày, trong đó 811,36 tấn được thu gom và xử lý hàng ngày, tương ứng với 88,48%. Tại những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp, nguy cơ tồn đọng rác và ô nhiễm cục bộ do hệ thống thu gom vẫn chưa thể duy trì thường xuyên hoạt động.
Về các dự án xử lý rác, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đang trong giai đoạn đầu tư, đấu thầu và 2 dự án đã đầu tư nhiều năm chưa hoàn thiện do vướng mắc về công nghệ, nguồn vốn và quy định pháp lý.
Hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp (chiếm khoảng 92%), một phần nhỏ xử lý bằng phương pháp đốt không thu hồi nhiệt (lò đốt). Trong khi đó nhiều bãi chôn lấp đã đầy nhưng vẫn phải tiếp nhận rác để xử lý.
Thực tế cho thấy, các bãi chôn lấp chiếm dụng diện tích đất lớn, hệ thống xử lý nước thải phần lớn đã xuống cấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; các lò đốt chỉ đáp ứng xử lý ở quy mô nhỏ, yêu cầu bảo vệ môi trường chưa đảm bảo, vì vậy cần có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm những tồn tại.
Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát lại các dự án chậm tiến độ, các nhà đầu tư yếu năng lực để có phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, cần tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư mới có đủ năng lực công nghệ và tài chính để triển khai Nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện. Trong đó, cần rà soát toàn diện hiện trạng nguồn rác, đánh giá kỹ về vị trí đặt nhà máy, lựa chọn địa điểm hợp lý. Cần điều chỉnh dự án theo hướng xử lý nguồn rác thải đầu vào hiệu quả, giảm tối đa phát thải khí CO2; công nghệ phù hợp, quy mô – công suất – phương thức vận hành. Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, không chỉ giải quyết vấn đề rác thải trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần cùng với cả nước tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việc thu hút đầu tư phải thực hiện minh bạch, đúng quy trình, tránh để xảy ra tình trạng dự án kéo dài hoặc không phát huy hiệu quả.
Dù quá tải nhưng nhiều bãi rác trên địa bàn vẫn phải hoạt động, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Khánh Anh
Mới đây, tại cuộc họp nghe Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (doanh nghiệp có chủ sở hữu là China Everbright Environment Group Limited – một trong những tập đoàn hàng đầu châu Á trong lĩnh vực xử lý môi trường và năng lượng tái tạo) báo cáo đề xuất đầu tư dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Quảng Trị, tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho phép EverBright Environment nghiên cứu đầu tư Nhà máy đốt rác phát điện với điều kiện áp dụng công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế về môi trường. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu lại vị trí xây dựng, đảm bảo thuận lợi trong thu gom rác từ hai đô thị lớn của tỉnh, đồng thời không đặt nhà máy gần khu dân cư.
Có thể nói, với áp lực xử lý khối lượng lớn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, giải pháp then chốt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh hiện nay là xây dựng nhà máy điện rác quy mô lớn. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - an toàn trên địa bàn tỉnh. Giải pháp này đồng thời có thể tận dụng nguồn rác làm năng lượng, giúp tỉnh đạt mục tiêu của Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia và chỉ tiêu quy hoạch tỉnh giai đoạn mới.

Quảng Trị: đường xuyên Á hư hỏng nặng, bụi mù mịt, nguy cơ tai nạn rình rập
Kinhtedothi - Tuyến đường xuyên Á gần 26km là trục giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, nay xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, ổ gà, ổ voi chằng chịt, bụi đất mịt mù.

Quảng Trị hướng đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Kinhtedothi - Ngày 24/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động đợt vận động Nghĩa tình Quảng Trị hướng đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử.

Quảng Trị: khẳng định vai trò của khuyến nông trong phát triển nông nghiệp xanh
Kinhtedothi - Năm 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động của thiên tai, biến động thị trường, công tác khuyến nông tỉnh vẫn nỗ lực vượt khó, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái và bền vững.





