Những công trình tạo diện mạo mới cho Thủ đô
Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Hà Nội đã tập trung triển khai hàng loạt công trình quy mô lớn, mang tính biểu tượng, góp phần tạo diện mạo mới, hiện đại và văn minh cho Thủ đô.
Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được hoàn thành như tuyến Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Nhật Tân – Nội Bài, đường nối trung tâm với các khu đô thị mới phía Đông và phía Tây, tạo nên mạng lưới giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho nội đô. Cùng với đó, các công trình như: tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đoạn đi nổi; Công viên Kim Quy; Cung Thiếu nhi Hà Nội; Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Nhà máy điện rác… đã hình thành diện mạo đô thị hiện đại, hài hòa giữa hạ tầng kỹ thuật và không gian xanh.
Thành phố cũng chú trọng đầu tư chỉnh trang, cải tạo không gian công cộng, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hồ nước, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều công trình quy mô được hoàn thành và đưa vào sử dụng như Trung tâm triển lãm quốc gia, Bảo tàng Hà Nội mở rộng, hệ thống trường học và bệnh viện mới ở các quận, huyện. Đặc biệt, trong tháng 10 này, Hà Nộisẽ khởi công xây dựng một loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: cầu Thượng Cát; cầu Trần Hưng Đạo; xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2... Những công trình này không chỉ tạo điểm nhấn kiến trúc mà còn khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững của Thủ đô – một thành phố“Xanh - Thông minh - Hiện đại”, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông xanh cho Hà Nội.
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn đi nổi

Hệ thống hạ tầng đô thị của Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Cầu vượt Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc đi vào hoạt động giúp giảm ùn tắc giao thông. Ảnh Nam Nguyễn

Cầu Vĩnh Tuy - công trình đóng vai trò quan trọng, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông kết nối giữa hai bờ sông Hồng, nhằm hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2 và kết nối với các tuyến vành đai khác của TP Hà Nội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời, tạo tiền đề cho việc hình thành không gian phát triển mới, chuỗi các đô thị phía bắc Thủ đô.
Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia ngay sau khi khánh thành, đã trở thành tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước và chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Với tầm vóc công trình và vị trí địa lý chiến lược, trung tâm được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội và cả nước.


Cung thiếu nhi Hà Nội được khánh thành, và đưa vào hoạt động tháng 9/2024. Cung Thiếu nhi với diện mạo mới cùng kiến trúc hiện đại, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị thông minh, chất lượng cao sẽ phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao và rèn luyện thể chất cho thiếu nhi, từ đó tạo môi trường thuận lợi phát triển tài năng tương lai của thành phố.

Cung Thiếu nhi Hà Nội nhìn từ trên cao

Nhà máy điện rác Seraphin - nhà máy hiện đại hàng đầu Đông Nam Á được khánh thành vào dịp 19/8/2025. Đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp. Đây không chỉ là một công trình mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong chiến lược phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của TP Hà Nội.

Nhân viên vận hành hệ thống tại Nhà máy điện rác Seraphin - nhà máy hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.
Người dân sử dụng kiosk lấy phiếu khám tại Bệnh viện Nhi Hà Nội cơ sở 2

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng, một trong những dự án quan được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân và giảm áp lực giao thông trong đô thị trung tâm, kết nối giữa các đường trục chính dọc hai bờ sông Hồng, phát triển không gian đô thị hiện đại...

Phối cảnh cầu Thượng Cát - cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng. Dự án được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch; phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, giảm thiểu ùn tắc giao thông, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực...

Gắn biển công trình “Dân vận khéo” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Kinhtedothi – Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng ủy phường Yên Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định và gắn biển công trình “Dân vận khéo” đối với công trình “Không gian xanh - Trường học hạnh phúc”.

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030: Thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc
Kinhtedothi- Sáng nay, 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Sáng nay, gần 600 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030
Kinhtedothi-Về dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 có gần 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025.