Những hình ảnh xúc động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Bích Hời (sưu tầm tại một số di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù rất bận lo việc nước, nhưng Người luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Nhân dân, trong đó có Nhân dân Thủ đô Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Kinh tế & Đô thị giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến làm việc và nói chuyện với Nhân dân một số nơi tại Hà Nội.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí trong Trung ương Đảng trao đổi về đường lối lãnh đạo cách mạng của nước ta năm 1946 tại hang Trầm, núi Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong hang Trầm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phường Phú Thượng, quận Tây Hồ năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với bà Phó Ái, Phú Thượng, quận Tây Hồ năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với bà Phó Phan, Phú Thượng, quận Tây Hồ năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội năm 1958.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với bà con giáo dân tại xã Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội ngày 2/12/1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Thống nhất (Công viên Lê-nin) Hà Nội năm 1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trạm bơm nước Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ngày 30/1/1963.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đồng chí Tố Hữu, Ban chấp hành Trung ương Đảng thăm và nói chuyện với chính quyền và Nhân dân Văn Phú, Hà Đông năm 1966.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại đồi Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội năm 1969.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần