Những màn bay lượn “nghẹt thở” trên Phụng Hoàng Sơn

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với lợi thế địa hình có thung lũng đẹp, ngày 30/4, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp với Liên đoàn Dù lượn thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Bay trên Phụng Hoàng Sơn 2022” thu hút nhiều du khách và người dân địa phương đến xem.

Phụng Hoàng Sơn còn gọi là núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có độ cao hơn 300m so với mực nước biển. Đây là năm thứ hai hoạt động thể thao này được tổ chức tại vùng “Bảy núi” này.

Một chiếc dù lượn có động cơ chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Việt Hà.
Một chiếc dù lượn có động cơ chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Việt Hà.

Theo ông Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, với lợi thế thung lũng đẹp, hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi. Do đó, huyện Tri Tôn đã tiến hành đầu tư 2 đường băng với chiều dài hơn 500m, trong đó có 1 đường băng chính 300m và xác định “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” sẽ là hoạt động du lịch thường niên. Bên cạnh đó, 2 đường băng này cũng để chuẩn bị cho hoạt động cả năm; đặc biệt là vào dịp Quốc khánh 2/9 và Sen Dolta sẽ có tổ chức chương trình “Bay giữa mùa lễ hội”.

Những màn bay lượn “nghẹt thở” trên Phụng Hoàng Sơn - Ảnh 1
Những màn bay lượn "nghẹt thở" trên Phụng Hoàng Sơn. Ảnh: Việt Hà.
Những màn bay lượn "nghẹt thở" trên Phụng Hoàng Sơn. Ảnh: Việt Hà.

Ông Lâm Quang Quý - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn dù lượn thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, điểm bay ở Tri Tôn thì có sức hút rất lớn, bởi có Khu du lịch thể thao Soài Check, đầy đủ về hạ tầng. Khác với năm trước, năm 2022 ngoài biểu diễn dù lượn, còn có biểu diễn diều lượn động cơ và máy bay mô hình có phản lực.

Một phi công người nước ngoài tham gia "Bay trên Phụng Hoàng Sơn". Ảnh: Việt Hà.
Một phi công người nước ngoài tham gia "Bay trên Phụng Hoàng Sơn". Ảnh: Việt Hà.
Đông đảo khán giả đến chiêm ngưỡng những màn bay lượn lạ mắt. Ảnh: Việt Hà.
Đông đảo khán giả đến chiêm ngưỡng những màn bay lượn lạ mắt. Ảnh: Việt Hà.

Sau thời gian biểu diễn chương trình chính thức vào sáng 30/4, các phi công sẽ bắt đầu biểu diễn tự do.

Đọc tiếp