Những món quà “hút” khách dịp 20/11

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài hoa tươi, các cô cậu học trò còn mua tặng các thầy, cô kính yêu của mình bằng những món quà đầy ý nghĩa và mang hương vị của cuộc sống.

Chia sẻ với phóng viên, một số bạn trẻ mua quà tặng thy, cô nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cho biết: Hoa tươi dịp này đắt, ít nhất cũng phải 150.000 đồng mới được 1 bó hoa nên nhiều bạn trẻ đã chuyển từ mua hoa tươi sang mua thiếp chúc mừng và kèm thêm món quà gắn với đời sống của mỗi gia đình, đó là sản phẩm gốm sứ, quần áo … Những món quà tặng đều là hàng Việt Nam sản xuất, đảm bảo về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. 
Bạn trẻ này lựa chọn mua áo tặng thày giáo.
Bạn trẻ này chọn mua áo làm quà tặng .
Những món quà này chỉ từ vài chục nghìn đồng đến khoảng vài trăm nghìn đồng, nhiều bạn trẻ cùng chung một món quà tặng, vừa thiết thực nhưng vẫn thể hiện tình cảm của học trò đối với thầy, cô. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại những món quà tặng nhân ngày 20/11 ở cửa hàng và siêu thị:
Trà, bánh, cà phê ... đều dược gói quà nhân ngày 20/11.
Trà, bánh, cà phê ... đều được gói thành quà nhân ngày 20/11.
Những chiếc đồng hồ có kiểu dáng ngỗ nghĩnh cũng được gói quà tặng thày, cô.
Những chiếc đồng hồ có kiểu dáng ngộ nghĩnh.
Mặt hàng gốm sứ dùng cho gia đình được đông đảo học sinh, sinh viên lựa chọn mua tặng thày, cô.
Mặt hàng gốm sứ dùng cho gia đình được đông đảo học sinh, sinh viên lựa chọn dịp này.
Đồ gia dụng cũng được lựa chọn gói quà tặng thày, cô.
Đồ gia dụng cũng được lựa chọn làm quà tặng .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần