Những tấm lòng thiện nguyện chung tay cùng TP Hà Nội hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do đại dịch

NSNA Nguyễn Văn Hải - CLB nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, suất cơm nóng hổi từ nhóm thiện nguyện An Vui, nhóm thiện nguyện Tâm Ái đã được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn trong lúc TP Hà Nội đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Nhóm thiện nguyện An Vui tại ngõ 35 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội gồm 7 thành viên.
Nhóm được thành lập từ khi TP giãn cách xã hội nhằm hưởng ứng lời kêu gọi sẻ chia khó khăn của TP Hà Nội.
Nhóm đã kêu gọi các nhà hảo tâm và mạnh thường quân chung tay, ủng hộ những gia đình khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, những người lao động đang bị mắc kẹt không về được quê.
Nhóm đã quyên góp được 103 suất quà đến phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) và 75 suất quà đến phường Thạch Bàn (quận Long Biên).
Các thành viên trong nhóm thiện nguyện
Nhóm thiện nguyện Tâm Ái có hơn 10 thành viên, nhóm trưởng là Nguyễn Thùy Dương. 
 Nhóm cũng được thành lập từ khi TP Hà Nội bước vào giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nhóm đã kêu gọi những nhà hảo tâm và mạnh thường quân, kết hợp với nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức bếp cơm Tâm Ái tại phường Giang Biên (quận Long Biên) để giúp đỡ những bệnh nhân và người nhà đang bị mắc kẹt ở bệnh viện Bạch Mai.
 Ngày 30/8/2021, nhóm đã kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân làm 370 suất cơm giúp đỡ những trường hợp khó khăn tại bệnh viện Bạch Mai.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần