Những tòa lâu đài tuyệt đẹp ở quê vợ Tổng thống Donald Trump

Lệ Thúy (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tờ Dailymail, thị trấn Sevnica, quê hương của phu nhân Tổng thống Donald Trump, sẽ thu hút đông đảo du khách nhờ sở hữu những tòa lâu đài cổ kính cùng phong cảnh yên bình.

Sevnica, thị trấn công nghiệp nhỏ bé và bình yên với 5000 cư dân, nằm ở thung lũng rợp bóng cây bên bờ sông Sava, thuộc miền trung Slovenia, là quê hương của bà Melania Trump.

Tọa lạc tại chân đồi của dãy núi Alps, Sevnica nhỏ bé khiêm nhường từng nổi tiếng với những nhà máy dệt và sở hữu tòa lâu đài cổ trên đỉnh đồi với hơn 900 năm tuổi.

Một năm trước, chẳng mấy ai ở Slovenia biết đến thị trấn hẻo lánh này. Khách quốc tế lại càng hiếm hoi. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Theo Dailymail, nơi này sẽ sớm trở thành một địa điểm du lịch hút khách với khung cảnh yên bình đẹp như tranh vẽ.

Thị trấn Sevnica yên bình  ở Slovenia. Ảnh: Shutterstock.
 "Nơi này dường như quá nhỏ bé với Melania", một người bạn cũ của bà nhận định - Ảnh: Dailymail.
 Người dân thị trấn hi vọng sẽ có cơn sốt du lịch tới đây trong thời gian tới - Ảnh: Dailymail.
 Hồ Bled, một hồ nước nằm trong dãy Julian Alps ở khu vực Thượng Carniola, tiếp giáp với thị trấn Bled, tây bắc Slovenia - Ảnh: Bled.si.
 Slovenia còn được sở hữu một phần của dãy núi Julian Alps với đỉnh Triglav ở độ cao 2864 mét. Ảnh: Mac Adventure.