Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi:

Tìm giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho đặc khu Lý Sơn

Kinhtedothi - Bên cạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình trạng cáp ngầm xuyên biển bị “lộ thiên”, phương án bền vững nhằm bảo vệ tuyến cáp và đảm bảo cấp điện ổn định cho đặc khu Lý Sơn cũng đang được tính toán kỹ lưỡng.

Ngày 11/12, thông tin với báo chí về tuyến cáp ngầm xuyên biển bị “lộ thiên”, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân cho biết: do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi) hồi tháng 11, sóng lớn kết hợp dòng chảy mạnh đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường), làm lộ khoảng 20m tuyến cáp ngầm 22kV - nguồn cung cấp điện duy nhất cho hơn 24.000 dân của đặc khu Lý Sơn.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động nhân lực, vật lực triển khai biện pháp khắc phục khẩn cấp. Lực lượng thi công dựng hàng rào bằng cọc sắt và lưới B40 khoanh vùng khu vực nguy hiểm, chèn bao cát cố định đoạn cáp bị trồi lên và lắp đặt biển cảnh báo. Đồng thời, đơn vị phối hợp UBND xã Vạn Tường tuyên truyền, khuyến cáo người dân và ngư dân không tiếp cận khu vực nhằm đảm bảo an toàn.

Triều cường gây xói lở khiến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đảo Lý Sơn "lộ thiên".

Song song với ứng phó trước mắt, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án khắc phục triệt để. Hồ sơ đang được trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung xem xét, bố trí kinh phí triển khai trong năm 2026.

“Phương án lâu dài là kè bảo vệ trụ cáp ngầm cuối cùng nằm cách mép biển 60m có nguy cơ bị sạt lở, đồng thời kè hai bên đoạn cáp ngầm tại khu vực bãi biển. Chúng tôi xác định phải có giải pháp đầu tư bền vững để đảm bảo cấp điện an toàn cho đặc khu Lý Sơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp”- ông Phan Vũ Đông Quân nói.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, dự án kéo cáp điện ra Lý Sơn hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, dưới tác động của bão số 13 vừa qua, bãi biển xã Vạn Tường bị xâm thực nghiêm trọng, và lần đầu tiên sau hơn 10 năm, một đoạn cáp bị trồi lên khỏi lớp cát.

Bờ biển xã Vạn Tường bị sạt lở nghiêm trọng sau thiên tai.

Trước đó, đoạn cáp 22kV bị "lộ thiên" này được đánh giá có nguy cơ mất an toàn “cực kỳ nghiêm trọng”, có thể gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại. Chính quyền xã Vạn Tường đã giao Công an xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các thôn ven biển tăng cường tuần tra, canh gác khu vực sạt lở; nghiêm cấm tàu thuyền và người dân tiếp cận hoặc neo đậu trong phạm vi 200m quanh tuyến cáp. Mọi hành vi khai thác đất, cát hoặc khoan đào gần khu vực đều bị cấm tuyệt đối.

Không có cơ chế đặc thù, Quảng Ngãi khó giữ được bác sĩ

Không có cơ chế đặc thù, Quảng Ngãi khó giữ được bác sĩ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất mới về việc sử dụng nguồn đóng góp vào quỹ từ thiện

Đề xuất mới về việc sử dụng nguồn đóng góp vào quỹ từ thiện

11 Dec, 02:54 PM

Kinhtedothi – Quỹ từ thiện được phép chi tài trợ cho các chương trình đúng tôn chỉ; đồng thời việc vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoản hoạn sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ