Niềm tin nối dài qua các thế hệ đảng viên Thủ đô
Kinhtedothi - Trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025- 2030, bên cạnh niềm tự hào, mỗi đại biểu đều mang theo trong tim mình những suy nghĩ, gửi gắm và kỳ vọng riêng cho nhiệm kỳ mới.
Đảng viên cao tuổi có vai trò dẫn dắt thế hệ trẻ
Là đảng viên cao tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, ông Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Bồ Đề bày tỏ phấn khởi khi tham dự Đại hội và khẳng định: Đại hội lần này là sự kết nối để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đại hội sẽ mang lại khí thế đổi mới đúng như lời của Tổng bí thư Tô Lâm nói về mục tiêu đưa đất nước ta chuyển mình bước vào giai đoạn phát triển mới rực rỡ hơn, tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Bồ Đề chia sẻ bên lề phiên trù bị Đại hội
Đánh giá, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đổi mới mang tính cách mạng, ông Nguyễn Văn Thịnh bày tỏ: “Đây là chủ trương đúng đắn, mang lại sự phấn khởi cho Nhân dân, bởi tính tiến bộ và đột phá của nó”.
Nhắc tới mục tiêu “Nhân dân hạnh phúc” được nêu trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội, ông Thịnh cho rằng đây là khát vọng chính đáng, gần gũi và đầy nhân văn: “Cuộc sống hạnh phúc là điều mà mọi người dân đều mong muốn, không chỉ đảng viên mà toàn thể Nhân dân. Với chúng tôi - những người cao tuổi, mục tiêu đó càng ý nghĩa hơn, vì nó xuất phát từ trái tim của Đảng, của Nhân dân Thủ đô”.
Trích dẫn
Với vai trò là bí thư chi bộ cơ sở tại tổ dân phố, để cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Đại hội Đảng TP trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thịnh khẳng định: Chi bộ tổ dân phố thường xuyên cập nhật các thông tin trên báo, đài của từ Bộ chính trị, Trung ương Đảng đến các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, đến Đảng ủy - UBND phường để chỉ đạo trực tiếp các công việc cần thiết trong việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đôn đốc thực hiện ở tổ dân phố để đạt được các chỉ tiêu đề ra.
Từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7, Chi bộ phường Bồ Đề càng thấm thía lời thề của người đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng là “Phấn đấu, rèn luyện suốt đời”. Vì vậy, ông tâm niệm, khi nào sức khỏe còn tiếp tục phục vụ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Đặc biệt, với vị trí là đảng viên cao tuổi, ông cho rằng, người cao tuổi mang tính nêu gương, cây cao bóng cả để dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp nối thực hiện các chủ trương chính sách và đường lối của Đảng.
Tham dự Đại hội, đảng viên lão thành cách mạng của Thủ đô gửi gắm mong muốn, kỳ vọng đến thế hệ trẻ Thủ đô tiếp nối truyền thống của cha anh, giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà bao thế hệ đã hy sinh nhằm xây dựng nhằm Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáng sống hơn.
Không ngừng đổi mới, sáng tạo
Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội lần này) chia sẻ niềm vinh dự và trách nhiệm khi được đại diện cho lực lượng công an Thủ đô tham dự sự kiện chính trị quan trọng của thành phố.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa chia sẻ bên lề phiên trù bị Đại hội
Đảng viên trẻ Nguyễn Duy Tuấn Minh cho biết, được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố cũng như cấp ủy đảng, chính quyền thì bản thân nhận thấy phải luôn luôn cải cách, đổi mới, sáng tạo trong cách làm, ứng dụng các thành tựu phát triển khoa học cũng như là chuyển đổi số trong các mặt công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu vào trong các mặt công tác của đơn vị để phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn đến đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đặc biệt là kỹ năng chuyển đổi số và tư duy đổi mới sáng tạo, để lớp trẻ có thể đóng góp hiệu quả hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô.
Từ những lời tâm huyết của đại biểu cao tuổi đến sự quyết tâm, khát vọng đổi mới của lớp trẻ, có thể thấy điểm chung là niềm tin vào Đảng, vào tương lai của Thủ đô. Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới hiện đại, văn minh, nghĩa tình, những đảng viên ở hai thế hệ đang cùng nhau viết tiếp truyền thống của Đảng bộ Thành phố và viết nên câu chuyện về Thủ đô hạnh phúc, đáng sống và phát triển bền vững.
Trích dẫn
Chiều 15/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau khi Hà Nội tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát huy trí tuệ của Thủ đô góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Chiều 15/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Lan tỏa niềm tin và khát vọng vì một Thủ đô hạnh phúc
Kinhtedothi - Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 15/10 đều đánh giá cao Đại hội lần này có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như chủ đề với điểm nhấn là chỉ tiêu "Hạnh phúc".

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030 tiến hành phiên trù bị
Kinhtedothi - Chiều 15/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị, với dự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP Hà Nội.