Nigeria: Ít nhất 50 thương vong do Boko Haram tấn công

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công 3 ngôi làng phía Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Các nạn nhân tại 3 ngôi làng Warwara, Mangari và Bura-Shika bị sát hại tàn độc bởi dao dựa. Chi tiết vụ việc đang được lực lượng an ninh địa phương điều tra. Tuy nhiên, dư luận cho rằng nhóm khủng bố này tấn công trả đũa nhà lãnh đạo lực lượng quân đội đang tìm cách tiêu diệt phiến quân.
Nigeria: Ít nhất 50 thương vong do Boko Haram tấn công - Ảnh 1
Tuần trước, nhóm Boko Haram đã giết 14 người trong làng Kamuya – quê mẹ của nhà lãnh đạo quân đội Nigeria.

Tại Nigeria, phiến quân Boko Haram phát triển mạnh mẽ hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong 6 năm nổi dậy, phiến quân này đã khiến 17.000 người thiệt mạng. Nhóm chiến binh thánh chiến này đã tuyên bố trung thành với IS từ tháng 3/2015.