Kinhtedothi - Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin, bài viết về tổ chức tự xưng là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và có biểu hiện xâm nhập vào địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Qua theo dõi của cơ quan chức năng, đã xuất hiện một số lượng nhỏ đối tượng tự tìm hiểu trên không gian mạng, lén lút nghiên cứu, thực hiện các nghi thức của tổ chức trên…
Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác với tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Ảnh: IT
Tổ chức tự xưng là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” không được công nhận là tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo, không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Ninh Bình… Do đó việc thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động tụ tập đông người, hoạt động truyền bá… của tổ chức tự xưng này là hành vi vi phạm pháp luật và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức tự xưng này, theo Công an tỉnh Ninh Bình, bên cạnh vai trò nòng cốt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần chủ động nắm rõ bản chất, tác hại, ảnh hưởng tiêu cực của họ; chú ý nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe, không tin theo những dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa phỉnh vô căn cứ.
Trường hợp phát hiện đối tượng có biểu hiện hoạt động cần thông báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng để kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, như vậy mới góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự và giữ gìn cho cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Kinhtedothi - Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) cho biết, 6 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động, sinh hoạt theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", gây mất an ninh trật tự.
Kinhtedothi - Tại Việt Nam, cách thức hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoàn toàn vi phạm pháp luật. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.
Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Ngọc Anh (SN: 1993, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 người dân tộc thiểu số ở Lào Cai.
Theo công an Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1989 trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu.
Kinhtedothi - Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn") cùng nhóm đàn em vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Kinhtedothi - Sau khi cướp giật tại tiệm vàng ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) và di chuyển qua nhiều địa điểm; đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh về sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng).