Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hoá: Cảnh báo về sự trở lại của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

Kinhtedothi - Tại Việt Nam, cách thức hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoàn toàn vi phạm pháp luật. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sau một thời gian yên ắng, tưởng rằng “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đã không còn tồn tại thì thời gian gần đây, hoạt động của tổ chức này đang có biểu hiện nhen nhóm trở lại với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người có người thân mù quáng tin, theo.

Đặc điểm dễ nhận ra của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” là trong sinh hoạt tôn giáo không sử dụng thánh giá, tượng chúa, nữ trùm khăn ren trắng

"Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" là một tổ chức tự xưng, hoạt động tôn giáo trái phép. Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, hiện có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức này với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở TP Thanh Hóa. Theo điều tra, những người tin theo Hội thánh này thường ở độ tuổi từ 18 đến 50, phần nhiều là sinh viên, phụ nữ nội trợ. Các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia hội.

Tại TP Thanh Hóa đã ghi nhận tình trạng tiếp cận với nạn nhân ở các quán cà phê, công viên cây xanh, hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp.

“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tên chính thức và đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới” do Ahn Sahng Hong (1918 - 1985) sáng lập vào năm 1964 tại Hàn Quốc, sử dụng kinh sách như các tổ chức Tin lành khác. Giáo lý giáo điều của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” có rất nhiều điều trái ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam như không thờ phụng tổ tiên, từ bỏ gia đình. Đồng thời trái với quy định của pháp luật, tổ chức sinh hoạt tại các địa điểm chưa được pháp luật cho phép, sử dụng các hình thức lôi kéo, dụ dỗ khiến người dân u mê.

Công an Thanh Hóa từng phát hiện, triệt xóa nhiều điểm hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng truyền đạo "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" trái pháp luật

Mặc dù chúng rao giảng lấy giáo lý cơ bản từ kinh thánh, nhưng biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan như chỉ xem trọng bản thân, coi thường người thân, gia đình. Do đó, tổ chức này bị chính Tin lành giáo tẩy chay, thậm chí còn coi là tà giáo.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo đến người dân và các tổ chức liên quan cần nâng cao nhận thức về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những biện pháp thi hành luật này; đồng thời thông báo rộng rãi về sự phi pháp của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ gia đình, công việc, học tập…

Bên cạnh đó, khi phát hiện các hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” cần báo ngay đến các cấp chính quyền hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Khởi công xây dựng 3 cây cầu tại huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Khởi công xây dựng 3 cây cầu tại huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Để du lịch Thanh Hoá cất cánh

Để du lịch Thanh Hoá cất cánh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa nghĩa tình trong công tác di dời hài cốt liệt sĩ

Lan tỏa nghĩa tình trong công tác di dời hài cốt liệt sĩ

24 Jan, 07:25 PM

Kinhtedothi – Ngày 24/1, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác di dời hài cốt liệt sĩ năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Đội Hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng với nhiều hoạt động “Xuân ấm biên cương"

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng với nhiều hoạt động “Xuân ấm biên cương"

24 Jan, 03:51 PM

Kinhtedothi - Nhằm sẻ chia khó khăn với bà con dân bản, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn tình quân dân nơi biên giới và cũng là động viên, khích lệ người dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng bộ độ Biên phòng giữ vững an ninh trật tự vùng biên, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Biên phòng tại các xã vùng biên giới Nghệ An tích cực triển khai các hoạt động “Xuân ấm biên cương”. 

Bữa cơm giữa trùng khơi

Bữa cơm giữa trùng khơi

24 Jan, 03:50 PM

Kinhtedothi – Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng, tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại các Vùng Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ