Kinhtedothi - Ngày 4/9, tin từ Cục QLTT tỉnh Ninh Bình, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra, xử phạt hành chính số tiền 6 triệu đồng một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Sơn, và buộc tiêu huỷ 288 chiếc bánh Trung thu các loại nhập lậu.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Ninh Bình, Đội QLTT số 4 đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2024 và kiểm tra chất lượng hàng hóa đến hết năm 2024.
Ngày 31/8, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất với cửa hàng kinh doanh thực phẩm Lương Vui do ông Vũ Đức Chỉnh làm chủ (xóm 3, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện cửa hàng đang hoạt động kinh doanh hàng hóa là thực phẩm gồm 288 chiếc bánh Trung thu các loại, trên nhãn hàng hóa ghi bằng chữ nước ngoài. Chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 10 triệu đồng.
Qua kiểm tra phát hiện 288 chiếc bánh Trung thu các loại nhập lậu tại cửa hàng Lương Vui. Ảnh: Cục QLTT Ninh Bình.
Cùng ngày, Đội trưởng Đội QLTT số 4 ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh nói trên với mức phạt tiền 6 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm theo quy định.
Kinhtedothi - Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ tổng số 560 chiếc bánh Trung thu nhãn hiệu Withyoung do nước ngoài sản xuất.
Kinhtedothi - Ngày 21/8, Đoàn kiểm tra số 1 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Trung thu tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.
Kinhtedothi- Nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu 2024, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường qua đó phát hiện một lượng lớn bánh Trung Thu nhập lậu.
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.