Ninh Bình xác định 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2025-2030
Kinhtedothi - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 3 đột phá chiến lược phát triển.
Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Tham dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3, Quân đoàn 12; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ cùng 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Ninh Bình
Phát biểu khai mạc, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển Ninh Bình trong giai đoạn 2025-2030.
Báo cáo chính trị do ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra; giữ vững địa bàn an toàn, kiểm soát tốt dịch Covid-19; kinh tế - xã hội phục hồi nhanh và tăng trưởng ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính, phát triển không gian đô thị được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Kinh tế tỉnh có bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế di sản bước đầu hình thành, tạo động lực tăng trưởng. Đến năm 2025, quy mô GRDP toàn tỉnh đạt hơn 352.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,26%/năm. Đời sống Nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - an ninh vững chắc, hợp tác quốc tế mở rộng.
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ninh Bình đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa nguồn lực để tăng tốc bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.
Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: GRDP tăng trưởng tối thiểu 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 180 triệu đồng/năm trở lên; tỷ trọng kinh tế số tối thiểu 30%; thu ngân sách trên 110 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 40 tỷ USD; tốc độ tăng năng suất lao động từ 9%/năm; phấn đấu vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số phát triển con người cao nhất cả nước.
Để hiện thực hóa, Đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược: đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối liên vùng.
Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh sau hợp nhất mà còn thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình. Đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
Trích dẫn
Tạm hoãn các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung khắc phục hậu quả bão
Trước ảnh hưởng của bão số 10, ngày 30/9, Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Thông báo số 196-TB/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tạm hoãn tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh tạm dừng chương trình nghệ thuật chào mừng dự kiến diễn ra tối 1/10/2025 tại các phường Hoa Lư, Nam Bình, Hà Nam, cùng toàn bộ các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác liên quan.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ninh Bình lần thứ I khai mạc phiên trù bị
Kinhtedothi - Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 238.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công nghiệp văn hóa: động lực đưa Ninh Bình thành trung tâm phát triển mới
Kinhtedothi - Ninh Bình sau hợp nhất đang bứt phá với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, dựa trên nền tảng di sản và du lịch, hướng tới xây dựng “đô thị di sản thiên niên kỷ” và trở thành trung tâm sáng tạo mới của vùng đồng bằng sông Hồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Khát vọng vươn lên, quyết tâm bứt phá
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới rộng lớn, đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh.