Kinhtedothi - Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Theo đó, đoàn học sinh tỉnh Ninh Bình xuất sắc xếp thứ hai toàn quốc về tổng số giải, ghi dấu ấn đậm nét với thành tích vượt trội so với năm học trước.
Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương, khen thưởng các em học sinh được lựa chọn tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026. Ảnh: Đinh Huyền
Cụ thể, học sinh Ninh Bình giành tổng cộng 238 giải, gồm 10 giải Nhất, 63 giải Nhì, 88 giải Ba và 77 giải Khuyến khích. So với năm học 2024 - 2025, số giải Nhất tăng tới 9 giải, cho thấy bước tiến mạnh mẽ về chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của địa phương.
Các giải Nhất phân bố ở nhiều môn học, trong đó vật lí dẫn đầu với 4 giải Nhất; địa lí và tiếng Anh mỗi môn có 2 giải Nhất; tin học và tiếng Pháp mỗi môn 1 giải Nhất. Đáng chú ý, một số môn có tỷ lệ thí sinh đoạt giải rất cao, tiêu biểu như địa lí với 29/30 thí sinh đạt giải (96,67%), tiếng Anh 29/30 thí sinh (96,66%) và vật lí 28/30 thí sinh (93,33%).
Thành tích ấn tượng này phản ánh hiệu quả rõ nét của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, trong đó các trường THPT chuyên tiếp tục giữ vai trò nòng cốt.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học trước. Thí sinh dự thi ở 13 môn, gồm toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí và 6 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật.
Kinhtedothi - Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12/2025. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn khi có 174/237 thí sinh dự thi đoạt giải, xếp thứ 6 toàn quốc về tổng số giải.
Kinhtedothi – Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026, Hà Nội giành 207 giải, trong đó có: 26 giải Nhất; 89 giải Nhì, 54 giải Ba và 38 giải Khuyến khích, tiếp tục là địa phương có chất lượng giải cao nhất cả nước.
Kinhtedothi – Cùng việc công bố danh sách học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT cũng công bố đề và đáp án của 13 môn thi.
Kinhtedothi - Ngày 6/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện bước phát triển mới của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, đồng thời đánh dấu dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đại học theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.
Kinhtedothi - So với các quy định hiện hành, dự thảo Thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh có nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện rõ định hướng quản lý tuyển sinh theo năng lực đào tạo và chất lượng thực chất.
Kinhtedothi - Chuyến thiện nguyện của thầy trò Trường THCS Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) trở nên ý nghĩa hơn khi không chỉ trao quà, trồng cây chống sạt lở mà còn chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ số trong giáo dục cho Trường Tiểu học & THCS Chí Linh (bản En, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chính thức công bố kết quả giải của các thí sinh đạt được trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9, năm học 2025 – 2026. Theo đó, có 2.637 học sinh đạt giải.
Kinhtedothi – Năm 2026, Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng; Văn học - Ngôn ngữ /Tư duy định tính và Khoa học hoặc tiếng Anh.