Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bài 2:

Ninh Thuận ảnh hưởng El Nino, nhiều hồ dưới mực nước chết và cạn trơ đáy

Kinhtedothi - Ảnh hưởng El Nino, Ninh Thuận gặp hạn hán kéo dài, thiếu mưa khiến nhiều hồ dưới mực nước chết và một số hồ cạn trợ đáy.
Hồ Ông Kinh ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận có dung tích 0,83 triệu m3. Đây là công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của xã Nhơn Hải.
Tuy nhiên, do năm 2023 ít mưa và từ tháng 11 âm lịch 2023 đến nay, khu vực xã Nhơn Hải không có mưa nên nước hồ đã khô cạn, trơ đáy. 
Bà Phạm Thị Kim Loan (SN 1981) nhà ngay cạnh hồ Ông Kinh cho biết, khi hồ có nước người dân dẫn nước từ hồ về vườn để tưới tiêu cho hoa màu. Khi nước hồ cạn thì bà con dùng bơm hút nước, đến nay hồ cạn khô trơ đáy.
Do hồ cạn nên nhiều hecta hoa màu trên địa bàn xã Nhơn Hải bỏ trống. Bởi người dân đang đợi trời mát và có có mưa để xuống giống cho vụ mới.
Nước hồ Ông Kinh cạn khô, đất nứt nẻ, trơ những ống bơm hút nước của người dân.
Giữa lòng hồ, nhiều đàn gia súc tìm cỏ dại và nước uống.
Bà Trần Thị Đường (67 tuổi) kiểm tra hệ thống bơm cố vớt vát những giọt nước cuối cùng ở hồ Ông Kinh để đưa về vườn nhà.
Những vũng nước còn sót lại ở đáy hồ Ông Kinh.
Hệ thống bơm nước dày đặc của người dân phơi mình dưới nắng nhiều tuần qua vì nước hồ đã cạn.
Để có nước sinh hoạt và tưới tiêu người dân phải khoan sâu 150m và dùng máy bơm 3hp với điện 3 pha để hút nước nhưng vẫn thường bị hụt nước dẫn đến cháy máy bơm. "Nhà tôi có 3 máy bơm, mỗi tháng chi khoản 6 triệu tiền điện để có nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hoa màu" - ông Lâm Học Mười, xã Nhơn Hải cho biết.
Ông Trương Khắc Trí – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, hồ Ông Kinh không có nhiệm vụ cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt nên sẽ không ảnh hưởng đến nước sinh hoạt của người dân trong khu vực đó. 
Theo ông Trí, tính đến ngày 15/4, dung tích trữ tại 23 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt 176,17 triệu m3, chiếm 42,2% tổng dung tích thiết kế (thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 13,7% và năm 2023 là 21,1%). Tuy có một số hồ cạn trơ đáy và dưới mực nước chết nhưng UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhậm mặn trên địa bàn tỉnh để đảm bảo nước sinh hoạt, tưới tiêu và lương thực cho người dân.
UBND tỉnh Ninh Thuận xác định không để thiếu nước sinh hoạt; không để thiếu đói; không để phát sinh dịch bệnh và tập trung quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước, bảo vệ đàn gia súc khi địa phương bị ảnh hưởng El Nino.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phối hợp chặt chẽ tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử

Phối hợp chặt chẽ tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử

20 Jan, 11:20 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn làm việc với các phường Cửa Nam, Hồng Hà, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

20 Jan, 10:35 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

20 Jan, 09:19 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

20 Jan, 08:40 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ