Kinhtedothi-Ngày 14/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lục Nam đang điều tra nguyên nhân vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh khiến 1 người tử vong.
Hiện trường vụ nổ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/11/2024, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C (SN 1991, trú thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh). Hậu quả làm anh C tử vong, toàn bộ mái nhà và tường trước ngôi nhà bị thổi bay, đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng nặng.
Hiện trường ghi nhận nền nhà lún vỡ ở nhiều chỗ và xung quanh còn vương vãi các mảnh giấy vụn. Video do người dân ghi lại cho thấy có nhiều tiếng nổ lớn, kèm theo âm thanh rít mạnh giống như tiếng pháo.
Ông Bùi Quang Chúc, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, cho biết gia đình anh C là một hộ bình thường, không kinh doanh hay buôn bán gì. Rất may, ngoài anh C, không có thành viên nào khác trong gia đình bị thương.
Công an huyện Lục Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
Kinhtedothi -Lực lượng chức năng đã khoan 13 lỗ và dùng 20 kg thuốc nổ để xử lý thành công khối đá hơn 50 tấn trên đèo Cù Hin có nguy cơ sạt lở xuống đường nối Nha Trang đến sân bay Cam Ranh.
Kinhtedothi - Lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức xử lý, hủy nổ an toàn một quả bom nặng hàng trăm kg sót lại sau chiến tranh.
Kinhtedothi- Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm quy định IUU cho ngư dân nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam
Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp.
Kinhtedothi - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hành vi đòi nợ thuê trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…