Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06-CTr/TU

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Tọa đàm về các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”.

Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình ở Sở, ngành, địa phương và cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch 176/KH-UBND của UBND Thành phố.

 Toàn cảnh buổi Toạ đàm. Ảnh: Lại Tấn.

Phát biểu khai mạc, định hướng tọa đàm, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết: Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình 06-CTr/TU. Ngay sau đó, Sở VH&TT Hà Nội đã phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho TP ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND của UBND TP Hà Nội để triển khai Chương trình”.
 Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu. Ảnh: Lại Tấn.

Trong năm đầu tiên triển khai, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đơn cử, TP đã tập trung rà soát lại toàn bộ các thiết chế văn hoá từ xã, phường thị trấn đến quận, huyện. Với lĩnh vực di sản, sau thời gian khẩn trương làm việc với 30 quận huyện, Sở VH&TT Hà Nội và Sở Tài Chính, Sở KH&ĐT đã lên được danh mục các di tích quốc gia và di tích lịch sử kháng chiến cần được tu bổ trong giai đoạn 2021-2025. TP đã tập trung hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025” và trong tháng 12 này sẽ được lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội ký ban hành.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh: “Chương trình 06-CTr/TU có 18 chỉ tiêu nhưng một số đang triển khai chậm. Ví dụ, chỉ tiêu của lĩnh vực văn hoá là có 3.000 buổi diễn/năm. Nhưng từ năm 2020 – 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động văn hoá bị tạm dừng nên chỉ tiêu này không đạt được”.

Vì vậy, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị, các đại biểu tham dự tọa cần nhận diện đầy đủ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có thể khắc phục được ngay và đề xuất biện pháp giải quyết trong thời gian tới.

Trên cơ sở phát biểu định hướng tại buổi tọa đàm, đại diện quận, huyện; sở, ngành đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Thành phố; chỉ ra những tồn tại, khó khăn để từ đó trao đổi, tìm ra các giải pháp tối ưu triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 06-CTr/TU. Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình, nhất là nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá cơ sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong thời gian tới.
 Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về thành tựu phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở VH&TT Hà Nội đã tổ chức triển lãm về thành tựu phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn Thành phố. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật giúp người xem có cái nhìn toàn diện về cách ứng xử với thiên nhiên, môi trường, giữa con người với con người, góp phần tạo chuyển biến trong suy nghĩ và hành động nhằm thực hiện tốt các quy tắc ứng xử TP.