Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nỗ lực ngoại giao

Kinhtedothi - Trước thềm chuyến thăm chính thức Mỹ của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Barack Obama đã công bố quyết định cải tổ các chương trình thu thập dữ liệu cá nhân của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA).
Đồng thời khẳng định, sẽ không để chương trình giám sát tình báo phá hỏng mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước.

Theo quyết định cải tổ, NSA sẽ chấm dứt gần hết hoạt động theo dõi các đồng minh nước ngoài và khởi động sự giám sát tư pháp việc Chính phủ thu thập thông tin hàng triệu cuộc gọi điện thoại của người dân Mỹ. Dữ liệu điện thoại cá nhân chỉ có thể được NSA sử dụng sau khi đã được thẩm tra tư pháp hoặc trong tình huống thật sự khẩn cấp. Theo Tổng thống Obama, Chính phủ sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu điện thoại nhưng đến trước cuối tháng 3/2014 sẽ nhường lại quyền kiểm soát dữ liệu này cho một cơ quan khác sau khi tham khảo ý kiến Quốc hội. Tổng thống Obama cũng cho biết đã chỉ đạo các quan chức tình báo và tư pháp Mỹ đề ra một số biện pháp bảo vệ công dân nước ngoài khỏi bị giám sát giống như những biện pháp được áp dụng cho công dân Mỹ.

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định cải tổ hoạt động của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA). Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định cải tổ hoạt động của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA). Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi trên kênh truyền hình ZDF của Đức, Tổng thống Obama đã xin lỗi ngắn gọn về các cáo buộc NSA đã nghe lén điện thoại của nhà lãnh đạo Đức và đề xuất hàn gắn lại mối quan hệ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng giữa hai nước. Hiện, Đức và Mỹ đang cố gắng hoàn tất những bước đi cuối cùng nhằm ký kết thỏa thuận “không do thám” lẫn nhau, vốn được bắt đầu thảo luận từ tháng 10/2013. Những tuyên bố và hành động trên của người đứng đầu Nhà Trắng cho thấy nỗ lực của ông Obama trong việc khôi phục niềm tin với Đức nói riêng và các đồng minh tại châu Âu nói chung sau khi bê bối nghe lén bị phanh phui.

Liên quan đến Hội nghị quốc tế về Syria (còn gọi là Geneva 2) diễn ra vào ngày 22/1 tới, các bên liên quan tin tưởng dù không có đủ thành phần tham dự, Hội nghị sẽ vẫn diễn ra nhằm tìm các biện pháp giải quyết xung đột kéo dài suốt 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Sau nhiều lần thảo luận và trải qua một cuộc bỏ phiếu căng thẳng, Liên minh Dân tộc Syria (SNC), nhóm đối lập chính của Syria cuối cùng cũng khẳng định sẽ tham gia Hội nghị Geneva 2. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Anh William Hague đã hoan nghênh quyết định trên của SNC và cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình ở Syria. Trong khi đó, tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội kiến với người đồng cấp của Syria và Iran nhằm thống nhất cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề tại Geneva 2. Hiện, chưa rõ Hội nghị Geneva 2 có diễn ra như kế hoạch hay không nhưng tiến trình chuẩn bị để tổ chức diễn đàn quốc tế quan trọng này là nỗ lực ngoại giao rất lớn của cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra hướng chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ