Đắk Lắk: cao điểm ra quân đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ lớn
Kinhtedothi - Ngày 28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đợt cao điểm này được triển khai nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ.
Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thanh Tám; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Trần Bình Hưng. Cùng tham dự còn có đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn lực lượng.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh những thách thức mới trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập. Theo Thiếu tướng, diện tích tỉnh đã rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cũng như trật tự công cộng và trật tự đô thị.

Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thanh Tám phát biểu chỉ đạo tại
buổi lễ.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025, khi tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ông cũng dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Để ứng phó với những thách thức đang đặt ra, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị toàn lực lượng Công an tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Cần nhận diện và phòng, chống tội phạm bằng cách tập trung lực lượng để nắm bắt xu hướng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nổi lên trên từng tuyến, địa bàn, khu vực và lĩnh vực cụ thể. Từ đó, lực lượng sẽ triển khai hiệu quả các phương án phòng ngừa, đấu tranh để ngăn chặn tội phạm, tránh gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Triển khai Kế hoạch 27 cần được thực hiện một cách nghiêm túc. Đây là kế hoạch của Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên toàn địa bàn.
Tiếp theo, việc đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong cộng đồng cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Công tác này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Đặc biệt, trong lĩnh vực giao thông, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giao thông để đảm bảo không xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện cao như quốc lộ 1A, 14, 26, 27 và quốc lộ 29, cũng như tại các khu du lịch, khu vui chơi, giải trí. Mục tiêu là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép hay các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh việc nâng cao kỷ luật, đạo đức trong toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, giữ đúng lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử khi thực thi nhiệm vụ, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy định.
Đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu chủ trì, phối hợp với Công an phường, xã tập trung, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm đường phố, vi phạm pháp luật ở địa bàn công cộng. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác hòa giải cơ sở, giải quyết mâu thuẫn nội bộ Nhân dân ở cơ sở không để phát sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Phan Thanh Tám đề nghị cấp ủy, lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chức năng và đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an. Mục tiêu là tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, trật tự công cộng và hưởng ứng tham gia cùng chính quyền xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, trật tự, văn minh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk ra quân tuần tra, kiểm soát trong
đợt cao điểm.
Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk), thượng tá Nguyễn Huy Thành chia sẻ: năm 2025, Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trùng thời điểm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng 30 - 40% so với thời gian trước trên các tuyến đường. Thêm vào đó, việc hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động di chuyển từ tỉnh Phú Yên cũ đến các phường, xã nơi đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh cũng khiến mật độ giao thông tăng cao.
Để đảm bảo an toàn giao thông và giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến đường, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ứng trực và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đúng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngưng nghỉ”. Điều này thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an Đắk Lắk trong việc đảm bảo một kỳ lễ an toàn, trật tự và thành công.

Ấm lòng người dân Đắk Lắk hướng về vùng lũ Nghệ An
Kinhtedothi - Trong những ngày cuối tháng 7, khi mưa lũ hoành hành gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An, người dân Đắk Lắk đã cùng nhau chung tay, góp sức, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua chương trình hỗ trợ bà con vùng lũ bằng những món quà thiết thực.

Đắk Lắk: quyết tâm tạo đột phá trong chuyển đổi số
Kinhtedothi - Ngày 15/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Đắk Lắk số”, cùng với đó là lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đắk Lắk: quyết tâm tạo đột phá từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Kinhtedothi- Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức Phiên họp thứ nhất và công bố 4 nền tảng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.