Nô nức ngày hội xuống đồng, xây dựng nông thôn mới

Bình Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2, tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, "Ngày hội xuống đồng, xây dựng nông thôn mới" đã được T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngày hội xuống đồng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tôn vinh đóng góp của giai cấp nông dân trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà học sinh nghèo.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam Lại Xuân Môn nhấn mạnh, ngày hội xuống đồng là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, đề cao lao động sản xuất nông nghiệp với tư tưởng nông nghiệp là nghề gốc của cư dân các làng, bản. Sản xuất nông nghiệp đã trở thành tập quán, đi sâu vào tiềm thức nông dân các vùng miền đất nước. Ngày nay, nông nghiệp vẫn có vị trí quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội. Do đó, ngày hội xuống đồng được các địa phương phục dựng nhằm nhắc nhở các cấp, các ngành nhìn nhận đầy đủ hơn trong việc khai thác những nét đặc sắc đối với phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
 Thi cấy trong ngày hội xuống đồng
Ông Lại Xuân Môn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, DN các địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để đồng hành cùng nông dân tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đời sống nông dân ngày càng được nâng cao.
Cũng tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo T.Ư HND Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà cho những học sinh nghèo vượt khó, hộ nông dân nghèo.