Nối dài những sự kiện mang tầm quốc tế

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là dấu ấn của Hà Nội trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế, Lễ hội hoa anh đào Việt Nam-Nhật Bản hay Lễ hội Âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music) để lại ấn tượng trong lòng khán giả Việt Nam, bạn bè quốc tế bởi bầu không khí sôi động, giàu bản sắc văn hóa.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các lễ hội này đã bị tạm hoãn. Giới trẻ, người dân Thủ đô mong muốn, các hoạt động văn hóa kể trên sẽ sớm quay trở lại.

Lễ hội hoa Anh đào tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Dương
Lễ hội hoa Anh đào tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Dương

Từ năm 2016, Lễ hội hoa Anh Đào Nhật Bản - Hà Nội đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác về mọi mặt giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Hà Nội - Nhật Bản nói riêng.

Từ năm 2019, Lễ hội hoa Anh Đào Nhật Bản - Hà Nội được nâng tầm thành Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, với nhiều hoạt động hơn với 20.000 cành hoa anh đào, 300 cây hoa anh đào và nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam như cẩm tú cầu, mẫu đơn, hoa lan. Lễ hội thu hút hơn 1 triệu người dân và khách tham quan.

Trong năm 2020, chương trình có sự tham gia của hàng trăm đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, TP và đại biểu quốc tế; hoạt động trưng bày hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; tổ chức không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản và một số ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống, xã hội. Ngoài ra,

Lễ hội còn có các hoạt động văn hóa khác như trình diễn múa Yosakoi, trình diễn thư pháp, biểu diễn trà đạo, mặc thử áo kimono và biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản; tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội gồm: Hát ca trù, xẩm, múa bồng, biểu diễn cắm tỉa hoa, giới thiệu văn hóa ẩm thực. Các hoạt động phụ trợ này được tổ chức tại nhiều sân khấu trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đó là khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng.

Đặc biệt, trong năm 2022, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Lễ hội này là các hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản, giao lưu y tế, giáo dục.

Bên cạnh Lễ hội hoa Anh Đào, Lễ hội âm nhạc Gió Mùa (Monsoon Festival) cũng là sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế diễn ra ở Hà Nội được nhiều người biết tới. Lễ hội âm nhạc Gió Mùa là nơi hội tụ của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đem đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu phục vụ công chúng. Trong lần gần đây nhất tổ chức trực tiếp năm 2019, dưới tiết trời mưa lạnh, hàng nghìn tín đồ âm nhạc trùm khăn để nhảy múa hết mình.

Qua nhiều năm Monsoon Music Festival diễn ra, khán giả Thủ đô đã dần quen với một mô hình festival âm nhạc quốc tế chuyên nghiệp. Lễ hội âm nhạc không chỉ đơn thuần là đi xem nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, mà hơn hết đó là một hoạt động văn hóa của cộng đồng nơi khán giả cùng sẻ chia các giá trị văn minh, thể hiện sự trẻ trung trong sáng tạo nghệ thuật.

Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ hội âm nhạc Gió mùa và Lễ hội hoa Anh Đào Nhật Bản - Hà Nội đều bị gián đoạn. Tuy nhiên, với lợi thế về công nghệ, Lễ hội âm nhạc Gió mùa vẫn được thực hiện tại nhà - các nghệ sĩ biểu diễn trực tuyến.

Theo Ban Tổ chức, đây cũng là cách nối dài những giai điệu “Gió mùa” để duy trì khán giả đến với sự kiện đặc biệt của Hà Nội mỗi mùa Thu về. Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải dừng các hoạt động biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, nhưng các nghệ sĩ luôn khát khao gặp gỡ khán giả. Vì vậy, với hình thức biểu diễn âm nhạc từ nhà, tự quay, tự đàn hát, nghệ sĩ cũng thỏa mãn và thể hiện tấm lòng với công chúng.

Những sự kiện văn hóa, nghệ thuật do TP Hà Nội tổ chức đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Bởi, theo các chuyên gia những sự kiện của quốc tế, do TP Hà Nội tổ chức không đơn thuần để đem lại món ăn tinh thần đa dạng, phong phú cho công chúng mà còn là nơi để nghệ sĩ thể hiện đam mê, được hòa mình vào những không gian lắng đọng lịch sử ngàn năm.