Nông dân Cần Thơ áp dụng giống lạ, kỹ thuật mới “bán cháy hàng” hoa Tết

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Năm nay, nông dân tại Làng hoa Bà Bộ (Cần Thơ) đã áp dụng kỹ thuật xông đèn cúc chân dài và gieo cúc mâm xôi tím, khiến hai loại hoa này cháy hàng dịp Tết.

Cúc mâm xôi tím lần đầu xuất hiện

Những ngày qua, người dân tại Cần Thơ trầm trồ, thích thú với giống cúc mâm xôi mới lần đầu xuất hiện trên thị trường hoa kiểng Tết. Dù những chậu mâm xôi tím chưa kịp nở hẳn, nhưng đã “cháy hàng”, vì nhiều người dân tìm đến tận nhà vườn mua về chơi Tết.

Cúc mâm xôi tím lần đầu xuất hiện tại Cần Thơ đã cháy hàng.
Cúc mâm xôi tím lần đầu xuất hiện tại Cần Thơ đã cháy hàng.

Người đưa giống mới này đến nông dân làng hoa Bà Bộ gieo trồng là ông Đoàn Hữu Bốn - Giám đốc HTX Hoa kiểng Bình An (phường Long Hòa, quận Bình Thủy). Theo ông Đoàn Hữu Bốn, giống cúc mâm xôi tím có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Ông đã nhập về tầm 1.000 cây giống với giá 4.000 đồng/cây và chia cho người dân trong hợp tác xã gieo trồng thử.

Nhiều người dân tìm đến tận nhà vườn để tìm mua cúc mâm xôi tím. Ảnh Hồng Thắm
Nhiều người dân tìm đến tận nhà vườn để tìm mua cúc mâm xôi tím. Ảnh Hồng Thắm

“Ban đầu chúng tôi bán loại cúc mâm xôi tím này chỉ với 250.000 đồng/chậu. Hiện, cúc này đang cháy hàng, nhiều nhà vườn đã tăng giá lên 350.000 đồng/chậu nhưng vẫn có hàng để bán. Loại cúc mới này có sức sống tốt hơn các loại cúc mâm xôi khác. Hơn nữa, vì màu sắc khá lạ nên mới khiến loại cúc này hút hàng như thế.”, ông Đoàn Hữu Bốn nói.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh chăm sóc những chậu cúc mâm xôi tím.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh chăm sóc những chậu cúc mâm xôi tím.

Cách nhà ông Bốn không xa, chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, người còn sở hữu tầm 20 chậu cúc mâm xôi hiếm này chia sẻ: “Chú Bốn đưa giống nên tôi trồng thử 150 chậu nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, chỉ còn khoảng 80 chậu bán Tết. Còn khoảng nửa tháng mới đến Tết nhưng nhiều khách đến thẳng vườn của tôi hỏi mua loại cúc mới này. Năm sau tôi sẽ lấy giống này về trồng thêm vì là giống mới, lạ nên sức mua cao."

Những chậu cúc mâm xôi tím nở rộ để người dân mua về trang trí tại các khu du lịch.
Những chậu cúc mâm xôi tím nở rộ để người dân mua về trang trí tại các khu du lịch.

Dùng kỹ thuật xông đèn “kéo chân dài” cho cúc

Trước tình trạng thời tiết xấu, triều cường ảnh hưởng đến nâng suất và chất lượng hoa kiểng, người nông dân tại Cần Thơ đã không ngừng sưu tầm những giống hoa lạ, kỹ thuật mới. Điển hình như ông Trần Văn Sê (ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) có thâm niên trên 20 năm làm nghề trồng hoa kiểng đã áp dụng kỹ thuật xông đèn để những hoa cúc trở nên to dày, thân cao hơn. Người dân ví von đây là cúc chân dài.

Ông Trần Văn Sê chăm vườn hoa dịp Tết. Ảnh Hồng Thắm
Ông Trần Văn Sê chăm vườn hoa dịp Tết. Ảnh Hồng Thắm

Ông Trần Văn Sê cho biết, năm nay, ông cho xuống giống 3.000 giỏ hoa với hơn 10 loại hoa, trong đó chủ yếu là cúc Đài Loan, cúc mâm xôi và cát tường… Ông đã tăng số lượng gieo trồng lên 40%, gieo một số giống hoa mới như kim cúc và áp dụng kỹ thuật xông đèn 200 chậu cúc chân dài để tăng năng suất cây trồng.

Ông Trần Văn Sê đã tìm tòi để tạo ra những chậu cúc Đài Loan chân dài độc lạ trong dịp Tết. Ảnh: Hồng Thắm
Ông Trần Văn Sê đã tìm tòi để tạo ra những chậu cúc Đài Loan chân dài độc lạ trong dịp Tết. Ảnh: Hồng Thắm

“Những năm gần đây, thời tiết xấu, hoa mất mùa, mất giá nên tôi mài mò tìm kỹ thuật mới để tăng nâng suất cho hoa. Một lần vô tình xem truyền hình, tôi biết đến kỹ thuật “xông đèn” cho hoa cúc đã được một số nông dân ở miền Trung thực hiện thành công. Sau đó, tôi tìm hiểu và trồng thử, năm ngoái, tôi trồng thử 100 chậu cúc chân dài và xuất bán giá 300.000-500.000 đồng/chậu.", ông Trần Văn Sê cho biết.

Chia sẻ về kỹ thuật xông đèn, ông Trần Văn Sê nói: “Khi cúc cao gần một ngang tay, tôi bắt đầu xông đèn liên tục trong 2 tháng để tăng chiều cao cho cây. Bình thường, các loại cúc Đài Loan chỉ cao tầm 50-60 cm, khi được xông đèn, loại cúc này có thể cao đến 1,4m và được bán với mức giá 400.000 – 500.000/chậu. Giá này cao gấp 3-4 lần các loại cúc bình thường. Bên cạnh đó, để trồng cúc “chân dài” thành công, mật độ để các chậu hoa nên thưa hơn so với trồng thông thường để cây đón luồng ánh sáng toàn diện. Do chậu hoa rất cao nên khi cây khoảng hơn 1m, cần dời cây từ trên giàn hoa xuống đất để tránh đổ ngã.”

Nhờ kỹ thuật mới lạ, nay năm, thu nhập của vườn hoa ông Trần Văn Sê hứa hẹn bội thu.