Nông dân Hà Nội đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp nối nhiều hoạt động thiết thực, việc làm ý nghĩa chung tay cùng Thủ đô đẩy lùi dịch Covid-19, các cấp Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã và đang tích cực đồng hành, sẻ chia với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trên đia bàn TP vững vàng vượt qua khó khăn.

Trong tuần từ 23/8 - 30/8, các cấp HND TP đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, ngày 24/8, HND TP tiếp tục tiếp nhận được 17 tấn hàng nông sản của HND tỉnh Lào Cai tặng Nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, HND TP đã trao tặng cho các đơn vị: Quận Hà Đông 5 tấn, quận Thanh Xuân 5 tấn, huyện Đông Anh 5 tấn và 2 tấn chuyển cho Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội để tổ chức Chương trình “Triệu bữa ăn - Hà Nội nghĩa tình” giai đoạn từ ngày 24/8 - 6/9.

HND TP Hà Nội tiếp nhận nông sản do HND tỉnh Lào Cai tặng.

Ngày 25/8, HND TP tiếp tục tiếp nhận 12 tấn hàng nông sản của HND tỉnh Lào Cai gửi tặng Nhân dân Thủ đô. Ngay sau đó, HND TP đã trao tặng quận Đống Đa 4 tấn, huyện Quốc Oai 3 tấn, huyện Thanh Trì 3 tấn; đồng thời chuyển 500 kg rau củ quả cho Chương trình “Triệu bữa ăn - Hà Nội nghĩa tình” và 1,5 tấn gạo để tặng các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Ngày 27/8, HND TP tiếp tục tiếp nhận 8 tấn hàng nông sản của HND tỉnh Lao Cai gửi tặng Nhân dân Thủ đô. Ngay sau đó, HND TP đã chuyến đến tặng quận Thanh Xuân 3 tấn, quận Hoàng Mai 3 tấn và huyện Thanh Oai 2 tấn. Cũng trong ngày 27/8, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đã thăm hỏi và tặng quà chốt kiểm dịch xã An Phú, huyện Mỹ Đức và đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây 3 tạ gạo, 30 thùng nước ngọt, nước khoáng.

Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa tặng nhu yếu phẩm các hộ gia đình khó khăn xã An Phú, huyên Mỹ Đức.

Bên cạnh việc tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, HND các huyện, thị xã đã vận động ủng hộ gạo và các loại rau, củ, quả, thịt, trứng, cá… để chế biến món ăn; trao tặng hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho các lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát dịch và người dân khó khăn, công nhân, lao động bị mất việc ở khu vực bị cách ly, phong tỏa và bệnh nhân nghèo ở trong các bệnh viện.

Đáng ghi nhận, phát huy truyền thống tương thân tương ái, các cấp HND TP đã chủ động phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị tặng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các huyện, thị xã.

 HND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì tặng nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

HND các huyện, thị xã đã chỉ đạo HND các xã, thị trấn vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 600 triệu đồng; tặng quà cho các đối tượng khó khăn quy đổi thành tiền hơn 300 triệu đồng.

Cùng với đó còn trao tặng nhiều nhu yêu phẩm như: 302 thùng nước lavie; 31 thùng nước ngọt các loại; 34 thùng sữa tươi; 666 thùng mì tôm; hơn 22 tấn gạo; 912 kg thịt lợn, gà; hơn 45 tấn rau củ các loại; 35.165 quả trứng; 275 lít dầu ăn; 192 chai nước mắm; 36 gói mì chính; 200 kg bí đỏ; 30 kg khoai tây; 76 kg lạc; 1.270 bìa đậu phụ; 6.164 suất ăn; 1.062 suất ăn sáng; 145 suất ăn đêm; 50 kg hoa quả; 130 chai nước sát khuẩn; 1.000 chiếc khẩu trang y tế.

 HND xã Hồng Hà, Đan Phượng tặng nông sản cho chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình".

Bên cạnh đó, HND các huyện đã chủ động kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đến nay đã tiêu thụ được 61.890 quả trứng vịt; 76.500 quả trứng gà; 120.600 quả trứng chim cút; 6.000 con chim cút; 180 con chim câu; hơn 9 tấn thịt gà; 300 kg thịt lợn; hơn 1 tấn vịt thịt; 9 tấn măng; 97 tấn rau, củ các loại; trên 58 tấn nhãn; hơn 1,7 tấn ếch; 350 bắp ngô; 300 kg mít; 14 tấn dưa chuột; trên 5 tấn đu đủ…

Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Nông dân Thủ đô đoàn kết chung tay đẩy lùi Covid-19”, HND huyện Mê Linh phối hợp với HND các xã, thị trấn tặng cho phường Văn Miếu và phường Văn Chương (quận Đống Đa) với số lượng: 1 tấn mướp hương, 2 tạ bí ngô, 1 tấn chuối, 1.000 quả trứng và một số nhu yếu phẩm khác ủng hộ các khu phố đang bị cách ly, phong tỏa trên địa bàn quận Đống Đa.

 HND huyện Thạch Thất nấu và tặng hàng trăm suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

HND huyện Phú Xuyên ủng hộ HND huyện Thanh Trì hơn 2 tấn nông sản; ủng hộ HND huyện Thường Tín 1 tấn chuối, 400 quả trứng gà và 150 kg rau các loại. HND huyện Hoài Đức ủng hộ HND huyện Thanh Trì 2,5 tấn rau quả, 2.000 quả trứng. HND xã Thọ An (huyện Đan Phượng) tặng 1 tấn rau, củ, quả các loại cho bếp ăn từ thiện Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần