Nông dân hối hả xuống đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau đợt nghỉ Tết dài, ngày 4/2 (tức mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân khu vực ngoại thành lại nô nức xuống đồng ra quân sản xuất vụ xuân 2014.

Trên cánh đồng Đằng, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, không khí làm việc rất nhộn nhịp, người cuốc đất đắp bờ, người kiểm tra ruộng mạ, người cấy lúa... Tiếng trò chuyện, cười nói rôm rả cả cánh đồng. Chị Nguyễn Thị Hòa, đội 5, xã Đại Đồng hồ hởi cho biết, năm nay thời tiết ấm áp hơn năm ngoái. Do vậy, để đảm bảo khung thời vụ, bà con nông dân ra quân sớm cấy những diện tích đã có nước, tránh tình trạng phải cấy dồn dập khi bắt đầu xả nước đợt 3 (8/2). “Trong ngày đầu tiên (mùng 4/2), nhà tôi đã cấy được khoảng 1 sào ruộng” – chị Hòa chia sẻ.

Vụ xuân 2014, Hà Nội gieo trồng khoảng 126.800ha, trong đó diện tích lúa khoảng 102.000ha. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bám sát khung thời vụ, nông dân ngoại thành Hà Nội đã ra đồng làm đất, vệ sinh ruộng đồng, gieo cấy lúa xuân, quyết tâm giành một mùa vụ thắng lợi.

Đến nay, toàn TP hoàn thành việc lắp đặt 94 trạm bơm dã chiến với 289 máy bơm các loại, tổng lưu lượng đạt 300.000m3/giờ; triển khai việc nạo vét các trục kênh dẫn, bể hút các trạm bơm tưới, nạo vét, khai thông các trục tiêu để trữ nước chống hạn và tiêu thoát úng với tổng khối lượng 2,13 triệu mét khối. 

Năm nay, lịch gieo mạ xuân kết thúc muộn nhất vào ngày 10/2, còn gieo cấy kết thúc trước ngày 28/2 phải hoàn thành 100% diện tích. Cùng với việc chỉ đạo các doanh nghiệp thuỷ lợi tiếp tục lấy nước đợt 3 khi các hồ thuỷ điện xả nước để có nước làm đất gieo trồng, ngành nông nghiệp yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, công trình thủy lợi để phát hiện, xử lý kịp thời những sự cố có thể xảy ra; tăng cường phối hợp triển khai công tác giải toả xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình trên địa bàn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần