Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nông dân phấp phỏng vụ rau Tết

Kinhtedothi - Nông dân các vùng trồng rau trong tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật ra đồng, xuống giống lứa mới để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Dù nhiệt độ đang xuống khá thấp, có thời điểm 15-17 độ C, nhưng trên cánh đồng rau ở thôn Hổ Tiếu (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), bà con nông dân vẫn tích cực ra đồng làm đất, xuống giống lại vụ rau mới.
Đợt xuống giống này nhằm "gỡ gạc" những thiệt hại do đợt mưa lạnh kéo dài hồi đầu tháng 12 khiến nhiều diện tích rau bị hư hỏng nặng, thậm chí mất trắng.
“Bây giờ lo gieo lại vụ mới để kịp bán Tết. Đợt rồi mưa gió nhiều, hơn 4 sào rau của gia đình cũng bị hư sạch, mất hết hơn 15 triệu đồng”-bà Đặng Thị Nga (thôn Hổ Tiếu) cho biết.
Cùng với bà Đặng Thị Nga, nhiều hộ nông dân khác đang tích cực làm đất, xuống giống các lại rau ngắn ngày như: xà lách, cải ngọt…
Những loại rau này khoảng 25 ngày đến 1 tháng sẽ thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ kịp để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
“Trong điều kiện thời tiết mưa lạnh như thế này, không biết rau có kịp cho thu hoạch vào dịp Tết hay không? Cả làng đang tất bật xuống lại giống với mong muốn một cái Tết đủ đầy”- bà Nguyễn Thị Nhung bày tỏ.
Không chỉ vùng rau xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi), hiện các vùng rau khác trên địa bàn tỉnh như: xã Tịnh Long, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hòa… cũng đang tất bật chuẩn bị vụ rau mới để đảm bảo nguồn cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán.
Trong điều kiện thời tiết mưa phùn kéo dài, kèm theo giá rét, khiến việc canh tác vụ Tết của bà con nông dân vất vả hơn.
Ngoài việc túc trực chăm sóc trên các luống rau để kịp cho vụ Tết, người nông dân vẫn đang phấp phỏng, cầu mong thời tiết thuận hòa, rau được mùa, được giá để đón một cái Tết vui vẻ, trọn vẹn bên gia đình.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ