Nông nghiệp Đồng Nai chung tay phòng chống Covid-19

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 2 tháng (từ tháng 7 đến tháng 8/2021) Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai thực hiện chương trình “Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19”, hỗ trợ người dân các vùng khó khăn trong dịch Covid-19 đã mang lại những hiệu quả thiết thực, cho thấy một cách làm phù hợp, mang tính bài bản, tận tâm và mang lại hiệu quả nổi bật được dư luận xã hội ghi nhận. Không chỉ vậy, tính thiện cảm của xã hội với ngành nông nghiệp đang được lan tỏa trong xã hội, tiếp tục nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của các DN, cùng góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Những chuyến xe nghĩa tình của Sở NN&PTNT Đồng Nai chuyển thực phẩm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.
Những ngày đầu tháng 7/2021, trước diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid - 19 (đợt thứ 4) có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh: truy vết, cách ly, phong tỏa cục bộ nhiều khu vực các quận, huyện, phường, xã, tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu, chuẩn bị cho phương án sẵn sàng thực hiện giãn cách toàn thành phố và các tỉnh, thành theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Thiết lập “Tổ hỗ trợ phòng, chống Covid-19”

Xác định giãn cách xã hội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân, đặc biệt là những lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, lao động tự do, lao động hợp đồng thời vụ; những nhà vườn, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh không tiêu thụ được hàng hóa. Ngày 9/7/2021,Sở NN&PTNT Đồng Nai thành lập ngay “Tổ hỗ trợ phòng chống Covid-19”, do Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng, các tổ phó và thành viên là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

“Tổ hỗ trợ phòng chống Covid-19” với mục tiêu kêu gọi, huy động, tập hợp các nguồn lực xã hội trong và ngoài tỉnh để chung tay, hỗ trợ Nhân dân phòng chống dịch. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ kết nối tiêu thụ nông sản đang vào kỳ thu hoạch như chôm chôm, thanh long, chuối và các loại hàng hóa rau, củ quả, heo, gà... cho các DN, nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, góp phần bình ổn giá, đưa nông sản đến tay người tiêu dùng.

Chương trình hỗ trợ của Sở NN&PTNT với tên gọi “Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19”. Đối tượng hỗ trợ mà chương trình hướng đến, trước tiên là những hộ gia đình nghèo, neo đơn, yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực bị phong tỏa, khó tiếp cận được nguồn lương thực, thực phẩm.

Ngày 12/7/2021 chương trình bắt đầu khởi động, “những chuyến xe nghĩa tình” lên đường trao cho Ủy ban MTTQ huyện Thống Nhất hơn một tấn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, mì gói, đường, bột ngọt, nước mắm... trị giá hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con khó khăn đang trong vùng phong tỏa Covid-19 của 5 xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, hàng hóa nhu yếu phẩm này được địa phương trao đến tận tay cho bà con Nhân dân.
 Rau tươi được chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa.
Tiếp theo đó, được sự ủng hộ nguồn lực từ các mạnh thường quân, các công ty, DN, mỗi ngày liên tục những chuyến xe chở gạo, rau, củ quả, thực phẩm tươi sống như thịt gà, heo đều đặn đến các điểm “Quầy hàng nông sản giá 0 đồng” đóng trên các địa bàn xã, phường thuộc TP Biên Hòa đang bị phong tỏa, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể địa phương để gửi đến giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình hỗ trợ người dân, căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện dân cư của từng khu vực tại các xã phường, tổ đã linh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm len lỏi vào sâu trong các con hẻm. Thực phẩm thiết yếu rau củ quả, trứng thịt, mì gói… kịp thời hỗ trợ trực tiếp đến các khu xóm trọ, lao động nghèo nằm xa khu vực trung tâm khó tiếp cận được các nguồn hỗ trợ bên ngoài.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Đồng Nai đã hỗ trợ thường xuyên thực phẩm như: gạo, gà, chả lụa, rau củ cho một số bếp ăn bệnh viện, bếp ăn dã chiến, các điểm trực chốt phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 nhằm tăng thêm khẩu phần ăn cho lực lượng nơi tuyến đầu, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19 như: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Dã chiến số 6…
 Quầy hàng 0 đồng của Sở NN&PTNT Đồng Nai phát rau tươi cho người dân.
Hiệu quả thiết thực được xã hội ghi nhận…

Sau gần hai tháng triển khai hỗ trợ liên tục, không ngừng nghỉ, kể cả những ngày thứ Bảy và Chủ nhật, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành công đoàn cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động của ngành, chương trình thiện nguyện Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống Covid-19 của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã nhận được sự đóng góp về tinh thần cũng như vật chất của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể, tổng 500 tấn, trong đó hơn 300 tấn rau củ, quả; hơn 100 tấn gà, heo ( 60 tấn xương thịt heo, 55 tấn gà) 50 tán gạo; 10 tấn xúc xích, lạp xưởng, cá viên, bò viên; 15 tấn đường; 500 thùng mì; 500 thùng nước mía lon; 200 thùng bột ngọt, bột nêm, nước nắm, nước tương, đường…, tổng trị giá hàng hóa hỗ trợ là cả chục tỷ đồng.

Bắt đầu từ ngày 21/8/2021, Chương trình Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19 của Sở NN&PTNT Đồng Nai đã triển khai "gói hỗ trợ 5 - 7 ngày". Cụ thể, căn cứ danh sách ghi rõ tên chủ hộ, nghề nghiệp, số điện thoại của các hộ gia đình thật sự khó khăn gửi về Sở, có xác nhận của khu phố, đoàn thể nơi các hộ gia đình cư trú/tạm trú (hình thức xác nhận trực tiếp trong đơn hoặc xác nhận qua điện thoại). Mỗi gia đình nhận được một túi quà gồm các mặt hàng thiết yếu như: gạo, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, thịt gà, thịt heo, rau, củ quả..., số lượng đủ dùng cho một gia đình từ 3 - 4 người trong khoảng thời gian 5 đến 7 ngày, trị giá túi quà từ 320.000 - 350.000 đồng. Đến nay Sở NN&PTNT đã trao 2.000 "gói hỗ trợ 5 - 7 ngày" cho người dân.
 Chuyển thực phẩm thịt gà đến các khu dân cư cách ly.
Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai thực hiện mục tiêu kết nối cung cầu, hỗ trợ vận chuyển, tiêu thụ nông sản cho các nhà vườn, hợp tác xã, công ty, DN sản xuất, hạn chế đứt gãy trong chuỗi tiêu thụ và vận chuyển nông sản trong thời gian giãn cách. Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã thiết lập đường dây nóng, số điện thoại gửi đến các địa phương và thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tiếp nhận, hướng dẫn, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ, lưu thông hàng hóa, hỗ trợ nguồn cung cho các điểm bán hàng bình ổn giá.

Qua gần hai tháng (từ tháng 7 đến tháng 8/2021) đường dây nóng đi vào hoạt động, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã nhận được hơn 200 cuộc gọi đến để được hỗ trợ, tư vấn. Trong đó có 89 DN, hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại sản xuất các nông sản và thực phẩm đề nghị được hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản. Sản lượng bình quân mỗi một ngày đề nghị hỗ trợ tiêu thụ của 89 đơn vị như sau: rau 128 tấn/ngày, trái cây 184 tấn/ngày, thịt gà 64 tấn/ngày, thịt heo 118 tấn/ngày, trứng cút 354.000 quả/ngày, trứng gà 30.700 quả/ngày và sản phẩm thủy sản 14 tấn/ngày.
 Hàng hóa nông sản Đồng Nai đang kêu gọi tiêu thụ.
Sau khi tiếp nhận thông tin, “Tổ hỗ trợ phòng chống Covid-19” đã thống kê danh sách cụ thể các địa điểm cần hỗ trợ. Cập nhật các thông tin địa chỉ rõ ràng đăng tải trên các cơ quan báo đài và gửi trực tiếp đến các hệ thống bán lẻ trong và ngoài tỉnh. Kết quả đã giúp kết nối tiêu thụ được cho một số đơn vị như: Hợp tác xã rau sạch Tân Yên đã kết nối tiêu thụ với các điểm bình ổn giá, hệ thống bán lẻ như Big C, Coopmart, các điểm từ thiện, trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường 15 tấn rau các loại. Hợp tác xã rau sạch Trường An mỗi ngày cung cấp cho các hệ thống siêu thị như Bách Hóa Xanh, Vinmart, Coopmart, điểm phân phối bán bình ổn giá, trung bình mỗi ngày cung cấp khoảng 25 tấn rau, củ quả các loại...
“Những chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ TP Hồ Chí Minh

Để chia sẻ bớt những khó khăn của người dân nghèo TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16. Ngày 14/7/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai thông qua Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn lao động TP đã thực hiện 5 chuyến xe tải, chở hơn 10 tấn rau củ quả, 10.000 quả trứng gà và xúc xích, trị giá hơn 240 triệu đồng để phân phát cho bà con tại các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh đang bị phong tỏa.

Thực hiện lời kêu gọi của TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức và Kế hoạch phối hợp của Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng về việc tặng 10.000 phần quà cho công nhân lao động gặp khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức. Trong hai ngày 6 và 7/8, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục chuyến hàng thứ 2 gửi về Liên đoàn lao động TP Thủ Đức với số lượng hơn 5 tấn rau củ các loại, 3 tấn thịt gà... trị giá 210 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần