Kinhtedothi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận người bệnh nữ 16 tuổi, ở Vĩnh Phúc, vào điều trị trong tình trạng yếu 2 chi trên, liệt hai chi dưới, không đi lại được. Được biết, trước khi vào viện nữ sinh này đã sử dụng 15 quả bóng cười trong 3 ngày.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Khoa Nội Thần Kinh – Cơ Xương Khớp của viện này vừa tiếp nhận người bệnh nữ 16 tuổi, ở Vĩnh Phúc, vào điều trị trong tình trạng yếu 2 chi trên, liệt hai chi dưới, không đi lại được.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng người bệnh (Ảnh: BVĐK Phú Thọ)
Được biết, trước đó 2 tuần, cô gái này đã hít 15 quả “bóng cười” chỉ trong vòng 3 ngày. Sau đó, cô gái xuất hiện tình trạng tê bì tứ chi, hay bị chuột rút, giảm cảm giác chân tay cả hai bên, chân nặng hơn tay, tình trạng yếu chi tiến triển tăng dần dẫn đến không vận động được 2 chân, phải di chuyển bằng xe lăn…
Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thần kinh ngoại vi giai đoạn bán cấp do lạm dụng bóng cười.
Sau 10 ngày điều trị, người bệnh đã cải thiện các triệu chứng lâm sàng, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
Kinhtedothi - Vụ tai nạn giữa 2 xe máy xảy ra trên đường tỉnh 462, đoạn qua địa bàn xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình khiến nữ sinh lớp 11 tử vong.
Kinhtedothi - Đêm 19 rạng sáng 20/1, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh trái phép khí N2O hay còn gọi là "bóng cười" ở 48 Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo và 16 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ.
Kinhtedothi - Kiểm tra hoạt động quán bar địa chỉ 31 và 33 Mã Mây, phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), tổ công tác đã thu giữ 2 bình khí cười chưa sử dụng cất giấu trong kho của quán.
Kinhtedothi - Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về chuyên đề “tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe” trên địa bàn Hà Nội năm 2025.
Kinhtedothi – Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), trong tuần từ 12 đến 19/9, TP Hà Nội ghi nhận 258 ca mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã, tăng 68 ca so với tuần trước nhưng không có trường hợp tử vong.
Kinhtedothi - Hiện nay, virus RSV là tác nhân gây bệnh hô hấp đáng lo ngại ở người cao tuổi và trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Virus này có thể tái nhiễm nhiều lần do miễn dịch suy giảm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên chủ động phòng tránh để bảo vệ trẻ.