Nửa đêm dùng bơm tiêm đi cướp tài sản phụ nữ

Chia sẻ Zalo

Để thực hiện hành vi cướp tài sản, nam thanh niên chuẩn bị xi lanh gắn kim tiêm, bên trong đổ một ít nước màu đỏ giả là máu và 1 con dao nhọn...

Ngày 25/12, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Phạm Văn Đồng (21 tuổi), trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi cướp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 17/12, Đồng chuẩn bị 1 xi lanh đầu gắn kim tiêm, bên trong ống xi lanh anh ta đổ một ít nước màu đỏ giả là máu và 1 con dao nhọn, mục đích đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.
Phạm Văn Đồng cùng tang vật thu giữ.
Phạm Văn Đồng cùng tang vật thu giữ.
Đồng điều khiển xe máy BKS: 99H3- 0138 đi lang thang trên nhiều tuyến phố Hà Nội tìm cơ hội gây án. Khoảng 2h sáng ngày 18/12, Đồng đến khu vực cầu Khương Đình (Thanh Xuân) phát hiện chị Đỗ Thị Dịu (34 tuổi), trú tại phường Khương Đình đi xe máy nhãn hiệu Piaggio – Vespa một mình.

Đồng liền điều khiển xe máy bám theo. Khi chị Dịu đến trước cửa một ngôi nhà thuộc Khương Hạ (Khương Đình) dừng xuống mở cổng, anh ta cũng dừng xe máy ngay sát, đồng thời tiến lại gần chị Dịu, một tay thò vào túi áo khoác lấy chiếc xi lanh dí vào người nạn nhân đe dọa “đưa tiền đây”.        

Chị Dịu nói “Tiền ở trong cốp xe” và bỏ chạy hô “cướp, cướp”. Lúc này, Đồng nhanh chóng ngồi lên xe máy Piaggio – Vespa (ổ khóa điện vẫn cắm chìa khóa xe) dùng chân đẩy xe đi được khoảng 5m hướng ra đầu ngõ tìm cách nổ máy.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Dịu, người dân đuổi theo bắt giữ, anh ta vội vứt chiếc xe máy của nạn nhân lại, sử dụng xe máy của mình chạy trốn nhưng lại tự  đâm vào tường và bị người dân bắt giữ giao cho Công an.