Ô tô nhập: Tiêu tốn gần 2 tỷ USD của người Việt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 8 tháng đầu năm 2015, số lượng ô tô nhập khẩu được đưa về Việt Nam đã chạm mốc 74.000 chiếc các loại.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến hiện tại, Việt Nam đã nhập khẩu 74.000 xe các loại với tổng giá trị lên tới hơn 1,9 tỷ USD. Con số này đã tăng 198% về lượng và tăng tới 232% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng tháng 8/2015, đã có tới 9.000 ô tô nguyên chiếc được đưa về nước.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Được biết, trong vòng 5 năm trở lại đây, lần đầu tiên số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam chạm ngưỡng này. Nếu chỉ tính riêng về giá trị, trong quãng thời gian từ đầu năm tới hiện tại, số tiền được bỏ ra cho mặt hàng này đã cao hơn khoảng 300 triệu USD so với cả năm 2014 và hơn 1,2 tỷ USD so với cả năm 2013.

Cũng theo các con số thống kê, nếu tính gộp cả số tiền bỏ ra cho các mặt hàng linh kiện và phụ tùng ô tô thì tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này lên tới 3,8 tỉ USD, tăng hơn 80 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đưa ra mới đây, nhiều khả năng lượng tiêu thụ ô tô trong nước năm 2015 có thể cán mốc 200.000 xe, cao hơn cả con số kỷ lục 180.000 xe mà Việt Nam từng xác lập vào năm 2009.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần