Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2025: cơ hội thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của học sinh Hà Nội
Kinhtedothi – 6 học sinh xuất sắc Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ đại diện TP và Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) tại Liên bang Nga. Đây là cơ hội quý để học sinh Thủ đô tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ tại sân chơi khoa học trẻ danh giá hàng đầu thế giới.
6 học sinh ưu tú Trường Ams – thành viên chính thức dự thi
Ngày 18/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ gặp mặt, xuất quân của đội tuyển học sinh TP Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ (IJSO) năm 2025.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa cho 6 học sinh là thành viên chính thức đội tuyển IJSO 2025.
Đội tuyển học sinh TP Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ (IJSO) năm 2025 gồm 6 thành viên, đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Đó là các em: Hoàng Khôi Nguyên (lớp 10 Lý 1), Nguyễn Đông Quân (lớp 10 Hoá 1), Đỗ Mạnh Hưng (lớp 10 Toán 1), Trần Ngọc Hùng (lớp 10 Toán 1), Trịnh Nguyên Hưng (lớp 10 Lý 2) và Đỗ Bảo Trang (lớp 10 Lý 1).
Để trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam dự thi IJSO quốc tế, 6 học sinh đã trải qua các vòng loại cực gắt gao với sự tham gia của những học sinh có năng lực vượt trội về các môn khoa học tự nhiên đến từ các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội động viên, chúc mừng học sinh và thầy cô lãnh đội - đội tuyển học sinh Hà Nội chuẩn bị dự thi IJSO 2025 tại Liên bang Nga.
IJSO – kỳ thi khoa học trẻ uy tín hàng đầu thế giới cho học sinh lứa tuổi 15. Kiến thức của kỳ thi là kiến thức toàn diện, tích hợp 3 môn khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học). Thí sinh dự thi bằng tiếng Anh với 3 bài thi: trắc nghiệm, lý thuyết (tính điểm cá nhân) và thực hành (tính điểm đồng đội). Do vậy, ngoài kiến thức khoa học và trình độ tiếng Anh tốt, thí sinh cần có kiến thức toán, khả năng làm việc nhóm cùng nhiều kỹ năng khác. Các chuyên gia đánh giá, đây không chỉ là địa chỉ đo tài, thi trí mà còn là nơi để những tài năng khoa học trẻ khẳng định bản lĩnh, thái độ học thuật nghiêm túc và tinh thần hội nhập.
Kỳ thi IJSO tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004. Được sự cho phép của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội đại diện Việt Nam thành lập đội tuyển gồm 6 học sinh tham dự kỳ thi lần đầu vào năm 2007. Ngay tại lần thi này, có 4/6 thành viên đội tuyển đã giành giải, gồm 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Chia sẻ tại lễ ra mắt và xuất quân, cô Mai Thị Tình - giáo viên sinh học Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành viên Ban lãnh đội IJSO 2025 của TP Hà Nội đã ôn lại hành trình thử sức với sân chơi IJSO của học sinh Hà Nội, cũng như thành tích vang dội của đội tuyển qua mỗi kỳ dự thi.
Đơn cử, 5 năm qua (2019 – 2024), đội tuyển học sinh Hà Nội đều có 100% thành viên đoạt huy chương: năm 2019 giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; năm 2021 giành 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; năm 2023 giành 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và năm 2024 giành 5 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.
Quyết tâm thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của học sinh Hà Nội
Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2025 được tổ chức tại TP Sochi (Liên bang Nga) từ ngày 23/11 – 3/12, với sự tham gia của 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Ban Tổ chức, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới khi khung chương trình cùng nội dung các bài thi có độ rộng và khó hơn; thứ tự các bài thi thay đổi khi đưa bài thực hành lên đầu tiên. Đặc biệt, thời lượng mỗi buổi thi tăng lên 4 tiếng (thay vì 3 tiếng như trước) – trở thành kỳ thi có tổng thời gian thi dài nhất so với các kỳ thi học thuật quốc tế hiện nay.
6 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành thành viên chính thức của Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế - IJSO 2025.
Thông tin về công tác ôn luyện, tập huấn, cô Mai Thị Tình cho biết: ngay sau khi có quyết định thành lập đội tuyển IJSO 2025, công tác tập huấn học sinh được bắt đầu với 2 phần lý thuyết và thực hành. Trong đó, nhiều chuyên đề chuyên sâu, nội dung thực hành do các giảng viên chuyên ngành thuộc trường đại học trực tiếp tập huấn và hầu hết được thực hành tại các trường đại học (Sư phạm Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, VinUni). Sau hơn 2 tháng huấn luyện tập trung, học sinh đã nắm vững kiến thức cơ bản các môn lý, hoá, sinh; thành thạo nhiều kỹ năng thực hành và biết cách sử dụng các thiết bị thí nghiệm hiện đại… Nhìn chung đội tuyển đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện, sẵn sàng bước vào kỳ thi IJSO 2025.
Tự hào khi có con trở thành thành viên chính thức của đội tuyển IJSO 2025, chị Nguyễn Phương Thanh (phụ huynh em Nguyễn Đông Quân) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển; cảm ơn các thầy cô lãnh đội luôn tâm huyết, chăm lo, bồi đắp kiến thức cũng như củng cố tinh thần cho các con.
Thay mặt các thành viên đội tuyển, em Đỗ Bảo Trang bày tỏ sự tự tin, tinh thần quyết tâm cao độ để đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi, vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, vì truyền thống đáng tự hào của đội tuyển IJSO nói riêng và thành tựu vẻ vang của ngành GD&ĐT Thủ đô nói chung.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng, nhắn gửi, căn dặn các học sinh trước ngày lên đường dự thi.
Tại lễ ra mắt và xuất quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: phía sau 6 gương mặt ưu tú – thành viên chính thức đội tuyển học sinh TP tham dự IJSO 2025 là những tháng ngày nỗ lực, bền bỉ ôn luyện, niềm khát khao khám phá khoa học cũng như sự yêu thương, hy sinh thầm lặng của thầy cô, cha mẹ.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, thời điểm này, 6 học sinh đang đứng trước hành trình mà ở đó, mỗi câu hỏi, mỗi bài thi, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để các em trưởng thành, khám phá chính mình và để thế giới biết đến trí tuệ Việt Nam.
“Mong các em hãy giữ cho mình tâm thế bình tĩnh, sáng suốt; tự tin vào bản thân và quyết tâm đến cùng khi tham gia dự thi. Trong thời gian dự thi tại nước bạn, các em hãy chấp hành kỷ luật, đoàn kết và thể hiện hình ảnh thanh lịch, văn minh, trí tuệ của học sinh Thủ đô trong mọi hoạt động, thi đấu hết mình giành thành tích cao nhưng cũng mở lòng để giao lưu và học hỏi từ bạn bè quốc tế” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhắn gửi.
Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản bày tỏ lòng tin tưởng với các học sinh dự thi.
Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản bày tỏ sự tin tưởng, với kiến thức vững vàng, nỗ lực, quyết tâm, đội tuyển IJSO của TP Hà Nội năm 2025 sẽ đạt nhiều thành tích vang dội; đồng thời khẳng định Sở GD&ĐT Hà Nội luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho đoàn trong thời gian dự thi tại Liên bang Nga.

Sở GD&ĐT Hà Nội được tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT
Kinhtedothi – Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành, Sở GD&ĐT Hà Nội là 1 trong 11 tập thể trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020 – 2025.

Lễ chúc mừng học sinh Hà Nội xuất sắc trở về từ Olympic khoa học trẻ
Kinhtedothi- Sáng 13/12 tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đón, chúc mừng đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2024.

100% học sinh Hà Nội đoạt huy chương tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024
Kinhtedothi – Theo thông tin mới nhận được từ Cộng hòa Rumani, 100% học sinh đội tuyển Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2024 đều đoạt huy chương.






