Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ông chủ Facebook giàu thứ 4 thế giới

Kinhtedothi - Thứ hạng của CEO Facebook trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới tăng lên nhanh chóng trong hơn 1 tuần qua.
Chốt phiên giao dịch ngày 2/2, tài sản của tỷ phú 31 tuổi Mark Zuckerberg - CEO và là người sáng lập ra mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã tăng lên 50 tỷ USD.

 
Thứ hạng của CEO Facebook trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới tăng lên nhanh chóng trong hơn 1 tuần qua.
Kinhtedothi - Thứ hạng của CEO Facebook trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới tăng lên nhanh chóng trong hơn 1 tuần qua.
Theo xếp hạng Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, với khối tài sản này, Zuckerberg đã “qua mặt” tỷ phú Mexico Carlos Slim và CEO tập đoàn thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ 4 thế giới.

Trước đó, Mark Zuckerberg đã vượt mặt nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison, chiếm vị trí người giàu thứ 6 thế giới sau vài giờ giao dịch hôm 28/1.

Tính từ đầu năm 2016, giá cổ phiếu của Facebook đã tăng 9,5%, bất chấp sắc màu u ám trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 18%, khiến tài sản của Bezos “bốc hơi” 10,6 tỷ USD xuống chỉ còn 49,1 tỷ USD. Bezos là tỷ phú gặp “vận đỏ” nhất trong năm 2015, ghi nhận tài sản tăng gấp đôi trong năm.

Trong khi đó tỷ phú Carlos Slim mất trắng 3,3 tỷ USD trong năm qua do công ty America Movil của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế ở Brazil, khiến doanh thu giảm 17% trong quý 3/2015.

Zuckerberg là tỷ phú duy nhất trong 5 người giàu nhất thế giới ghi nhận tài sản tăng trong năm 2016.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện Luật, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng xanh

Hoàn thiện Luật, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng xanh

17 Jun, 04:20 PM

Kinhtedothi- Nếu không sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 sẽ là thách thức lớn đối với Việt Nam. Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi) đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các rào cản, hoàn thiện hành lang pháp lý để khuyến khích doanh nghiệp và toàn xã hội chuyển đổi xanh hiệu quả, bền vững.

Truyền lửa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Truyền lửa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

17 Jun, 02:45 PM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh… không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh thời đại. DN muốn đi xa, đi nhanh phải đổi mới không ngừng. Trong hành trình đó, báo chí, truyền thông chính là người bạn đồng hành tin cậy, vừa là cầu nối thông tin, vừa cổ vũ, động viên DN đổi mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ