Ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lê Hải Bình sẽ trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh để cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các địa phương phía Nam triển khai công tác chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hải Bình. Ảnh: Nhật Minh
Sáng 23/8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định số 305-QĐNS/TW ngày 20/8/2021 của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong thời gian gần đây, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương có sự thiếu hụt tương đối lớn. Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là tham mưu tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, trước khối lượng công việc ngày càng lớn, có những công việc mới, phức tạp, nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu chiến lược của Ban Tuyên giáo Trung ương cần được phát huy hơn nữa, Bộ Chính trị đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bổ sung nhân sự kịp thời cho đội ngũ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình là cán bộ cấp chiến lược, được đào tạo bài bản cả về lý luận và thực tiễn, đã kinh qua nhiều môi trường công tác ở trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược và lĩnh vực thông tin đối ngoại, đóng góp có hiệu quả vào việc tuyên truyền các hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; quảng bá hình ảnh đất nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ông Lê Hải Bình trên cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hăng say, tận tụy trong đội ngũ cán bộ, đơn vị thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, cùng tập thể lãnh đạo ban tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao nhiệm vụ cho ông Lê Hải Bình, ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm sẽ trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh để cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các địa phương phía Nam triển khai công tác chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Hải Bình nêu rõ quyết tâm thực hiện tốt 3 chữ T: “Tri ân, tự hào và tâm huyết” và mong muốn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tin tưởng từ tập thể Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo nói chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Lê Hải Bình sinh ngày 20/6/1977; Quê quán: Thủy Nguyên, Hải Phòng; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quan hệ quốc tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Hải Bình kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao.

Tháng 10/2019, ông được điều động, phân công giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2019, ông được Ban Bí thư phân công giữ chức Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hải Bình được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.