Ông Mike Pompeo trở thành tân giám đốc CIA

Hà Phương (Theo NY Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nội các mới của Tổng thứ 45 của nước Mỹ tiếp tục hoàn thiện, với việc hạ nghị sĩ bang Kansas trở thành Giám đốc Cơ quan Tình báo T.Ư Mỹ (CIA).

Giới truyền thông đưa tin, ông Mike Pompeo, hạ nghị sĩ bang Kansas trở thành tân Giám đốc CIA với 66 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Theo đó, ngay sau khi kết quả trên được tuyên bố, ông Pompeo đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

 Ông Pompeo đã tuyên thệ nhậm chức.

Đa phần những người phiếu phản đối tân Giám đốc CIA đều thuộc đảng Dân chủ.  Bởi, họ lo ngại ông Pompeo có thể sẽ mở rộng chương trình do thám và cho phép sử dụng trở lại nhiều biện pháp mạnh tay hơn như trấn nước. Đây là biện pháp mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc kệnh cấm sử dụng ngay khi nhậm chức vào năm 2009.

Theo đó, trong phần trả lời các câu hỏi bằng dạng thức văn bản của Ủy ban tình báo Thượng viện, tân Giám đốc CIA cho biết, ông sẽ để ngỏ khả năng thay đổi chính sách trong những tình huống cụ thể. Trước đó, trong suốt chiến dịch tranh cử, tân Tổng thống Mỹ từng cam kết sẽ phục hồi việc sử dụng biện pháp trấn nước.

Một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã bày tỏ những ý kiến nhằm phản đối việc đề cử ông Pompeo giữ cương vị giám đốc CIA. Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng, ông Pompeo đã đưa ra những câu trả lời thiếu nhất quán về các biện pháp do thám cũng như khảo tra, điều đó khiến người ta không thể biết ông ấy sẽ triển khai những chính sách đó như thế nào tại CIA.

Trước đó, trong chuyến thăm trụ sở CIA ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng Thống Donal Trump đã dành những lời khen ngợi “có cánh” đối với ông Pompeo trước hơn 400 người. Giám đốc mới của CIA sẽ chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới điệp viên trên khắp thế giới vào thời điểm các vấn đề an ninh leo thang, như diễn biến hành động của Nga, tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và mối đe dọa khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tân Giám đốc CIA tốt nghiệp xuất sắc học viện quân sự Mỹ West Point và từng học trường luật Đại học Harvard.

Cùng ngày, một ủy ban tại Thượng viện đã phê chuẩn với số phiếu sít sao về đề cử của ông Trump cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Theo đó, với tỉ lệ 11 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ đã đồng ý phê chuẩn ông Rex Tillerson, cựu chủ tịch tập đoàn Exxon Mobil, trở thành Bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ. Nhiều dự đoán cho rằng, ông Tillerson cũng sẽ nhận được sự phê chuẩn của toàn bộ Thượng viện trong lần bỏ phiếu tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần