Ông Nguyễn Nguyên Quân được điều động làm Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/12, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc nghỉ điều hành công việc chờ nghỉ hưu theo quy định đối với Trưởng Bân Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh, và quyết định bổ nhiệm tân Trưởng Ban Dân tộc TP.

Dự lễ công bố có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; cùng đại diện các sở, ban, ngành TP.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc nghỉ hưu, bổ nhiệm cán bộ đối với 2 đồng chí.

Cụ thể, Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 8/12/2022 của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh về việc nghỉ điều hành công việc chờ nghỉ hưu theo quy định đối với ông Nguyễn Tất Vinh sinh ngày 20/7/1962 - Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội, nghỉ điều hành công việc từ ngày 1/1/2023, chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao quyết định nghỉ chế độ cho ông Nguyễn Tất Vinh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao quyết định nghỉ chế độ cho ông Nguyễn Tất Vinh

Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh về việc tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội với ông Nguyễn Nguyên Quân, sinh ngày 3/2/1969, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP đến nhận công tác tại Ban Dân tộc TP kể từ ngày ký Quyết định; bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội từ ngày 1/1/2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chúc mừng ông Nguyễn Tất Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2023. Trong gần 10 năm gắn bó với Ban Dân tộc TP, ông Nguyễn Tất Vinh đã để lại dấu ấn tốt đẹp, cùng Ban Dân tộc bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước để kịp thời tham mưu cho TP ban hành các Nghị quyết, Chương trình, kết hoạch về công tác dân tộc. Trong nhiều năm, Ban Dân tộc luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo tin tưởng, đặc biệt là được bà con dân tộc kính mến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Trao quyết định và chúc mừng tân Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Nguyên Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, đây là trọng trách và nhiệm vụ lớn mà cấp ủy, chính quyền tin tưởng. Bên cạnh đó, đề nghị ông Nguyễn Nguyên Quân nhanh chóng tiếp nhận công việc trong môi trường mới, tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP và triển khai nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cùng các Ban, ngành của TP tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Dân tộc TP
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cùng các Ban, ngành của TP tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Dân tộc TP

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đề nghị tân Trưởng Ban Dân tộc TP tăng cường nghiên cứu, nắm bắt, tìm hiểu các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát huy tinh thần trách nhiệm bản thân, tinh thần đoàn kết, cùng với tập thể Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng tập thể Ban trong sạch, vững mạnh.

Tân Trưởng Ban Dân tộc TP Nguyễn Nguyên Quân phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Trưởng Ban Dân tộc TP Nguyễn Nguyên Quân phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Dân tộc TP Nguyễn Nguyên Quân cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thành ủy, HĐND, UBND TP, đồng thời hứa sẽ nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của TP.

Tân Trưởng Ban Dân tộc TP cũng khẳng định, sẽ lãnh đạo tập thể Ban Dân tộc TP nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực thực thi công vụ; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng Ban Dân tộc TP ngày càng vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần