Nhân lực chất lượng cao - nền móng cho trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
Kinhtedothi - Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) Đà Nẵng được xác định là dự án chiến lược của quốc gia, có vai trò thúc đẩy phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Với mục tiêu vận hành hiệu quả vào năm 2030, Thành ủy Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp đột phá, trong đó trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Một trong những ý tưởng phối cảnh TTTC Đà Nẵng. Nguồn ảnh: UBND TP Đà Nẵng
Căn cứ Thông báo Kết luận số 47-TB/TW ngày 15/11/2024 của Bộ Chính trị, TTTC Việt Nam sẽ đặt tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Theo đó, TTTC Đà Nẵng sẽ được xây dựng theo mô hình trung tâm tài chính xanh, thông minh, đổi mới sáng tạo và vận hành theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến. Đây sẽ là đầu mối kết nối với các thị trường tài chính toàn cầu, thu hút dòng vốn và công nghệ cao, đồng thời phát huy thế mạnh địa chính trị - kinh tế của TP.
TTTC Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại, dịch vụ tài chính offshore, thanh toán và chuyển tiền số, tài sản số, quỹ đầu tư vừa và nhỏ, fintech và các dịch vụ pháp lý, kế toán, kiểm toán quốc tế.
Huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, liên kết đào tạo và chuyển giao tri thức
Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút và đãi ngộ đội ngũ chuyên gia tài chính, nhà quản lý, luật sư, thẩm phán có trình độ cao, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực người Việt Nam ở nước ngoài. Trước mắt, Đà Nẵng sẽ áp dụng tạm thời các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và khu vực công để triển khai tại TTTC.
Bên cạnh đó, TP cũng triển khai thành lập Ban trù bị điều hành TTTC, thuê chuyên gia quốc tế, xúc tiến đầu tư và cử cán bộ đi học tập mô hình TTTC tại các quốc gia phát triển.
Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo nhân lực tài chính quốc tế, bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình chuyên sâu cho cán bộ Nhà nước, doanh nghiệp và giảng viên, cùng các nội dung tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.
TS. Luật sư Lê Thị Dung - chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế - người từng hoàn thành chương trình đào tạo chứng chỉ Quản lý quỹ, chia sẻ: “Để TTTC Đà Nẵng thu hút được các dòng vốn chất lượng cao và phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là có đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu sắc các chuẩn mực quốc tế và thị trường tài chính toàn cầu. Chương trình đào tạo cần gắn kết lý luận với thực tiễn, lồng ghép kỹ năng hành nghề và tư duy pháp lý - tài chính hiện đại”. TS Dung cũng đề xuất cần sớm có hành lang pháp lý cho việc công nhận chứng chỉ quốc tế và đẩy mạnh hợp tác với các viện, học viện tài chính uy tín trên thế giới.
Những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt
Thành ủy Đà Nẵng giao UBND TP tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về TTTC quốc tế Việt Nam tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, bảo đảm cơ chế đặc thù, hiệu quả, khả thi.
Về hạ tầng, TP nghiên cứu khai thác tòa nhà ICT tại Công viên phần mềm số 2 và các khu đất tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Thuận Phước (quận Hải Châu), khu công nghiệp Đà Nẵng và khu lấn biển vịnh Đà Nẵng để tổ chức không gian hoạt động của TTTC.
Dự kiến đầu tháng 7/2025, Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về TTTC tại Việt Nam, kết hợp Hội nghị xúc tiến đầu tư và Diễn đàn tài chính Việt Nam tại Đà Nẵng, nhằm thu hút các định chế tài chính và nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
Với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn chiến lược và cơ chế linh hoạt, TTTC Đà Nẵng đang từng bước được hiện thực hóa, kỳ vọng sẽ trở thành điểm hội tụ của trí tuệ, tài chính và công nghệ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần khẳng định vị thế mới của TP bên sông Hàn trên bản đồ tài chính thế giới.

Hà Nội: kịp thời ban hành các văn bản về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Kinhtedothi - Chiều 18/4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND TP Hà Nội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Công bố quyết định nghỉ công tác đối với Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Vũ Xuân Viên
Kinhtedothi - Chiều 28/4, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, công bố quyết định giao Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc, phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng.

"Đoàn tàu Thống Nhất - Kết nối triệu trái tim": giao thoa Nam - Bắc giữa lòng Đà Nẵng
Kinhtedothi - 12h45 trưa 30/4 - Giữa tiếng còi tàu dồn dập và những tràng pháo tay vang lên từ hàng trăm người dân thành phố bên sông Hàn, hai đoàn tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất – Kết nối triệu trái tim” - SE1 xuất phát từ Hà Nội và SE4 khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh - đã chính thức hội ngộ tại Ga Đà Nẵng. Cuộc hội ngộ này không chỉ là một sự kiện vận tải, mà là một biểu tượng lịch sử, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, minh chứng sống động cho khát vọng thống nhất, hòa bình và phát triển.