Ông Nguyễn Văn Đính được bầu làm Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/10, Hội Môi giới bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS) đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội nhằm tổng kết nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới.

Khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam Nguyễn Mạnh Hà cho biết, VARS - đơn vị thành viên trực thuộc Hiệp hội BĐS Việt Nam - được thành lập từ năm 2015, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp doanh nghiệp, sàn giao dịch BĐS, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, tư vấn, môi giới BĐS tại Việt Nam.
Quang cảnh Đại hội.
Qua hơn 5 năm hoạt động, từ hơn 300 hội viên ban đầu, đến nay đã tập hợp hàng chục nghìn hội viên trên toàn quốc. Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động, nhưng được sự quan tâm của Bộ Xây dựng, sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân hành nghề môi giới BĐS, VARS đã lớn mạnh không ngừng, đạt được nhiều thành tích trong công tác phát triển hội viên, đào tạo nhân lực, phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật Nhà nước, hợp tác quốc tế, nghiên cứu thị trường thuộc lĩnh vực BĐS. Thông qua hoạt động của Hội mà nghề môi giới BĐS ngày càng được xã hội công nhận như một nghề nghiệp chuyên môn không thể thiếu.
Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của VARS diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa trải qua đợt chống dịch Covid-19 lần thứ 4, người dân, doanh nghiệp phải thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dài. Song việc tổ chức Đại hội lần thứ II để nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động còn hạn chế của Hội.
“Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới tôi mong muốn Hội Môi giới BĐS sẽ chủ động hơn trong chức năng phản biện, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kết nối, phối hợp giữa các hội viên và chủ thể của thị trường BĐS để từng bước góp phần xây dựng thị trường phát triển lành mạnh, bền vững. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tăng cường công tác đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp về môi giới BĐS theo tiêu chuẩn quốc tế cho hội viên...” - ông Nguyễn Mạnh Hà nói.
Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những kết quả mà Hội Môi giới BĐS đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên. Sau năm 5, VARS đã có đội ngũ môi giới đông đảo, văn phòng đại diện trải dài khắp cả nước. Hội viên môi giới hoạt động tích cực, đóng góp to lớn cho hoạt động thị trường BĐS và phản biện thông tin liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn về rào cản pháp lý, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS.
Ông Nguyễn Văn Đính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Môi giới BĐS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong giai đoạn dịch bệnh, dù giãn cách xã hội kéo dài, xong đội ngũ môi giới đã hoạt động đổi mới như áp dụng công nghệ, sự kiện trực tuyến online từ sàn giao dịch... cho thấy sự năng động sáng tạo của hội viên, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người dân để mua bán sản phẩm một cách tốt nhất, thoả mãn nhu cầu của người dân.
“Hội Môi giới đã có những báo cáo về thông tin thị trường một cách rõ ràng, chi tiết cung cấp cho nhà đầu tư để từ đó giúp minh bạch thị trường. Đối với những vấn đề còn tồn tại về quản lý môi giới, Bộ sẽ ghi nhận ý kiến từ VARS để xem xem, sửa đổi nhằm giúp hội có thể phát triển và hoạt động tốt hơn” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.
Đại hội Hội Môi giới BĐS lần thứ II đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Đính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.