Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa VI

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND quận khoá VI

Theo báo cáo, công tác tổ chức bầu cử đại biểu HĐND quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều đổi mới, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật. Quận kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng, dân phòng và sự ủng hộ của Nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Tại kỳ họp, với 100% đại biểu bỏ phiếu tán thành, HĐND quận Thanh Xuân khóa VI đã bầu ông Nguyễn Việt Hà - Bí thư Quận ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa VI. Ông Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa V tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND quận khóa VI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận khóa VI

Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận khóa VI. Các ông Lê Trung Cường, Đặng Khánh Hoà, Lê Hồng Thắng tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND quận khóa VI. HĐND quận cũng đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND; các ủy viên UBND và Hội thẩm TAND quận khóa VI.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, rất cấp thiết, HĐND quận sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, đáp ứng lòng mong mỏi, sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri và Nhân dân quận.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND quận; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026

Thay mặt tập thể UBND quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Võ Đăng Dũng hứa sẽ cùng với tập thể UBND quận phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và Chủ tịch UBND quận.

Cùng đó, tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 3 Chương trình và 3 Đề án mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận đã đề ra; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ do UBND TP, HĐND quận giao hàng năm; trước mắt sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” - vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ quận đã báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND quận khóa VI. HĐND quận cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026

Chúc mừng 35 đại biểu HĐND quận khóa VI trúng cử và Kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản thành công, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị, HĐND quận Thanh Xuân và từng đại biểu HĐND quận phải tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố.

“Yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới đang đặt ra trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân, trong đó có trách nhiệm của các đại biểu HĐND quận. Lãnh đạo Thành phố tin tưởng và mong muốn rằng, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quận Thanh Xuân sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, cùng với các quận, huyện, thị xã của thành phố hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2026” - Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.