Ông Obama giảm án 209 tù nhân trước ngày mãn nhiệm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ba ngày trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Obama tiếp tục giảm án và phóng thích hàng trăm tù nhân.

Tổng thống Barack Obama đã giảm án cho 209 tù nhân và quyết định phóng thích 64 cá nhân trong hôm 17/1, theo tuyên bố của Nhà Trắng.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ hôm 20/1 tới.
Trong khi nhiệm kỳ của ông Obama dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/1 tới, Tổng thống Mỹ cho tới nay đã giảm án cho tổng cộng 1.385 người và đại xá 212 cá nhân.
Trước đó, truyền thông Mỹ khẳng định, số tù nhân được Tổng thống Barack Obama ký lệnh ân xá trong 8 năm nhiệm kỳ đã nhiều hơn số phạm nhân được giảm án trong nhiệm kỳ của 10 đời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm cộng lại.
Trong danh sách này có ông Oscar López Rivera, người chịu án tù 36 năm qua do đấu tranh đòi độc lập cho Puerto Rico, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Mỹ. Tổ chức Ân xá quốc tế và một số nhóm nhân quyền khác cũng phát động chiến dịch hối thúc Tổng thống Barack Obama “tha thứ” cho cựu mật vụ Edward Snowden, người đang phải sống lưu vong tại Nga, tuy nhiên đã bị bác bỏ. Trong danh sách giảm án hôm 17/1 có bà Chelsea Manning, cựu quân nhân Mỹ đã tiết lộ bí mật quốc gia cho WikiLeaks năm 2010.
Phát biểu trong đợt ân xá gần nhất, Tổng thống Obama nhấn mạnh: “Các bạn hãy nhớ rằng đây là những người con của ai đó, cha mẹ hay thậm chí là ông bà của ai đó. Họ xứng đáng được nhận cơ hội thứ 2 vì những án phạt quá mức cần thiết cho các tội danh về ma túy bất bạo động. Thành tích cá nhân trong quá trình cải tạo là cơ sở để xem xét giảm án”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần