Ông Phạm Ngọc Diệp thôi làm chủ tịch HĐQT Sudico

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Lê Văn Tốn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà vừa ban hành quyết định điều động ông Phan Ngọc Diệp, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) chuyển sang làm nhiệm vụ mới.

Cụ thể, theo quyết định này, ông Phạm Ngọc Diệp sẽ thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Sông Đà tại Công ty Sudico. Tập đoàn Sông Đà cũng không giới thiệu ông Phạm Ngọc Diệp tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sudico và không giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sudico để nhận nhiệm vụ mới.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà cũng ban hành quyết định giới thiệu ông Hồ Sỹ Hùng, Kỹ sư Mỏ địa chất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sông Đà 6 thay thế các chức vụ ông Phan Ngọc Diệp đang giữ tại Sudico.

Cụ thể, theo quyết định này, ông Hùng sẽ làm Tổ trưởng Người đại diện phần vốn, đại diện phần vốn 323,007 tỷ đồng, tương ứng 32,3% vốn điều lệ công ty Sudico của Tập đoàn Sông Đà tại công ty Sudico. Ông Hùng cũng được giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Sudico bầu là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Sudico thay ông Diệp.

Riêng ông Phạm Ngọc Diệp sẽ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Sông Đà và được giao chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 10/11/2011.

Như vậy, nếu như được Đại hội cổ đông đồng ý, ông Hồ Sỹ Hùng sẽ chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sudico.

Ông Phan Ngọc Diệp giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sudico từ năm 2006, hiện đang giữ trong tay gần 700.000 cổ phiếu của công ty Sudico (mã chứng khoán là SJS).

Liên quan đến Sudico, vừa qua, Thanh tra Chính Phủ vừa ban hành văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc tạm dừng dự án khu đô thị mới Nam An Khánh do một số sai phạm trong quá trình chuyển giao dự án.

Tuy nhiên, phía Sudico cho rằng, quyết định này của Thanh tra Chính phủ thiếu nhiều căn cứ pháp lý và khẳng định Sudico là chủ đầu tư hợp pháp của dự án này./.