Ông Phạm Quang Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/6, HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện theo quy định.

Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Phạm Quang Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện khoá XX
Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu tham dự đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Phạm Quang Thanh - Bí thư Huyện ủy làm Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu ông Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch HĐND khóa XIX tái cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX.
Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ông: Phạm Quang Ngọc, Đỗ Minh Tuấn và Hồ Việt Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong dịp này, các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất cũng đã bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban của HĐND huyện khóa XX; bầu thành viên UBND huyện và thành viên Hội thẩm Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số phiếu bầu tại các chức danh đều đạt rất cao.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Trong thời gian tới, ông Phạm Quang Thanh hứa sẽ mang sức trẻ, kiến thức cùng tập thể Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng phát triển giàu đẹp, sớm trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô, đáp ứng sự mong mỏi, gửi gắm của cử tri và Nhân dân trong toàn huyện.
Vinh dự, tự hào được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khóa XX, ông Phạm Văn Minh hứa cùng tập thể UBND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo. Điều hành tốt các hoạt động của chính quyền để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.