Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Phan Việt Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên làm việc sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy.  
Ông Phan Việt Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Quảng Nam. 
Trước đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp lúc 16 giờ 30 ngày 12/10 đã tiến hành bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, gồm các ông/bà: Phan Thái Bình, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Phan Việt Cường, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh.
Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.
Các ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI và Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.
Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí: Phan Thái Bình, Lê Ngọc Chiến, Cao Thanh Hải, Nguyễn Ích, Nguyễn Quang Khánh, Thái Thị Minh Phúc, Trần Minh Thái, Phan Thanh Thiên, Huỳnh Ngọc Tiên, Lê Ngọc Trầm, Nguyễn Văn Việt. Ông Phan Thái Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kết quả bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 người. 
Trong phiên họp sáng 13/10, Đại hội đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục nội dung báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần