Ông Putin mở đường cho kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm của Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm do Mỹ đề xuất có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 21/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà Valentina Matviyenko, đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra quan điểm về kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
“Hiện nay, thế giới đang bàn luận về kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Trước khi xem xét chương trình nghị sự chính, tôi muốn đề nghị Tổng thống chia sẻ quan điểm, thái độ của mình đối với kế hoạch này và nó liên quan như thế nào đến cuộc đàm phán gần đây của ngài với Tổng thống Trump tại Alaska”, bà Matviyenko cho hay.
Tổng thống Putin sau đó đã trao đổi về chủ đề này trong 6 phút. Người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là phiên bản cập nhật của một đề xuất đã được xây dựng sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8 vừa qua.
Theo Tổng thống Putin, tại cuộc họp thượng đỉnh, phía Mỹ đã yêu cầu chúng ta đưa ra một số nhượng bộ nhất định.
Ông Putin nói rằng ngay tại Anchorage (bang Alaska), Nga đã xác nhận sự đồng ý của mình với các đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán ở Alaska, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của ông Trump.
Ông Putin cho biết Moscow đã nhận được văn bản về kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm do Mỹ đề xuất, nhưng “chưa được thảo luận chi tiết”. “Tôi tin rằng kế hoạch này cũng có thể trở thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng”, ông Putin nhấn mạnh.
Chính quyền Tổng thống Trump đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine và đã gửi văn bản cho Ukraine. Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang và loại bỏ các loại vũ khí tầm xa.
Kế hoạch cũng bao gồm việc thiết lập vùng phi quân sự tại các khu vực Ukraine rút quân; cấm triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine; và công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức. Theo Bloomberg, kế hoạch này cũng dự kiến dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Theo truyền thông Anh, Nhà Trắng đã cảnh báo sẽ cắt hỗ trợ tình báo và viện trợ quân sự nếu Ukraine bác bỏ bản đề xuất. Kế hoạch hòa bình Ukraine được đưa ra trong bối cảnh uy tín của ông Zelensky trong nước suy giảm nghiêm trọng vì bê bối tham nhũng, còn lực lượng Ukraine liên tục hứng chịu các thất bại trên chiến tuyến.
CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm 2025.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã phản hồi, cảnh báo rằng Kiev sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, chấp nhận đề xuất của Mỹ hoặc đối diện nguy cơ đánh mất nhà bảo trợ quan trọng nhất.
Tổng thống Zelensky hôm thứ Sáu khẳng định Ukraine hoan nghênh bất kỳ đề xuất thực tế nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch hòa bình, theo thông báo trên Telegram của ông.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã có cuộc trao đổi gần một giờ với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng sự tham dự của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll. “Chúng tôi đã thảo luận nhiều chi tiết trong đề xuất chấm dứt chiến sự của Mỹ và đang nỗ lực thực hiện các bước đi tiếp theo theo hướng có trách nhiệm và hiệu quả nhằm đạt được hòa bình bền vững”, ông Zelensky nói.
Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ sẵn sàng phối hợp với Ukraine và các đối tác, và hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục bàn thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm ở cấp cố vấn. “Ukraine luôn tôn trọng và tiếp tục tôn trọng những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt đổ máu, và chúng tôi hoan nghênh mọi đề xuất thực tế. Hai bên đã thống nhất duy trì liên lạc thường xuyên, các nhóm của chúng tôi sẵn sàng làm việc 24/7”, ông nhấn mạnh.

Tuyên bố bất ngờ từ Nga, Ukraine về kế hoạch hòa bình 28 điểm của ông Trump
Kinhtedothi - Ukraine vạch “lằn ranh đỏ” khi xem xét kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ. Trong khi đó, Nga tuyên bố nước này chưa được thông báo về việc Ukraine chấp thuận đàm phán theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Điểm tin 21/11: Mỹ gửi kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine
Kinhtedothi - Mỹ gửi kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine; Nhật Bản huy động nhiều lực lượng đi săn gấu; Nga tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Kharkov; Australia cấm thiếu niên sử dụng Facebook, Instagram; Tổng thống Ba Lan liên tục bị dọa ám sát; Mỹ xem xét hành động với Nigeria sau cảnh báo của Tổng thống Trump; Philippines kết án chung thân cựu thị trưởng là "trùm" khu lừa đảo.

Rộ tin kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine
Kinhtedothi - Theo các nguồn thạo tin, kế hoạch cho Ukraine sẽ được giám sát bởi một “hội đồng hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt, nhưng chưa rõ lập trường của Nga liên quan.






