Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (10/3), Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Tập Cận Bình đảm nhận nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba chưa từng có với tư cách là Chủ tịch nước CHND Trung Hoa và Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC).

Ông Tập Cận Bình tuyên thệ sau khi được bầu lại làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/3/2023. Ảnh: AFP
Ông Tập Cận Bình tuyên thệ sau khi được bầu lại làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/3/2023. Ảnh: AFP

Gần 3.000 thành viên của Quốc hội Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân, đã bỏ phiếu nhất trí bầu ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, làm Chủ tịch nước. Ông cũng tái đắc cử Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ ba. 

Nhiệm kỳ mới kéo dài 5 năm của ông Tập đã được chấp thuận sau khi hiến pháp thay đổi vào năm 2018 đã bỏ giới hạn nhiệm kỳ. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba.

Ngoài ra, Quốc hội Trung Quốc cũng nhất trí bầu ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Quốc hội mới, và ông Hàn Chính làm Phó Chủ tịch Quốc hội mới. Cả hai người đều thuộc nhóm lãnh đạo Đảng trước đây của ông Tập tại Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Trung Quốc bầu lãnh đạo đất nước 5 năm một lần, thường phản ánh chặt chẽ cuộc cải tổ đã được công bố tại Đại hội Đảng. Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng Nhà nước chỉ được công bố khi Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc hoặc Quốc hội nhóm họp.

Ngày mai (11/3), Quốc hội nước này sẽ bầu Thủ tướng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần