Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Canada báo động nguy cơ mất việc hàng loạt sau khi Mỹ tăng thuế thép lên 50%

Kinhtedothi - Quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ khiến ngành công nghiệp thép Canada rơi vào thế khó, đe dọa hàng chục nghìn việc làm và gây gián đoạn chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Ngành thép Canada đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng sau khi Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%. Quyết định được đưa ra vào cuối tuần qua đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất việc làm trên diện rộng, gián đoạn chuỗi cung ứng và đình trệ hoạt động sản xuất trong toàn ngành.

Thông báo mới nhất từ Washington được đưa ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm của Thủ tướng Canada Mark Carney tới Nhà Trắng nhằm hàn gắn quan hệ song phương, trong bối cảnh Mỹ có nhiều điều chỉnh về chính sách thương mại. Canada hiện là nguồn cung thép và nhôm lớn nhất của Mỹ, chiếm gần 25% lượng thép nhập khẩu của Washington trong năm 2023 và khoảng một nửa lượng nhôm nhập khẩu vào năm ngoái.

Theo bà Catherine Cobden, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất thép Canada (CSPA), mức thuế 50% sẽ khiến ngành thép nước này gặp trở ngại nghiêm trọng.

“Mức thuế 25% vốn đã là một thách thức, còn 50% có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng thép tích hợp giữa hai nước” - bà nói. Ngành thép Canada hiện có giá trị khoảng 15 tỷ đô la Canada (tương đương 11 tỷ USD), trực tiếp tạo việc làm cho 23.000 lao động và gián tiếp hỗ trợ khoảng 100.000 vị trí khác.

Bà Cobden nhận định, mức thuế cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai quốc gia. Đồng thời, nó cũng làm giảm hiệu quả của chuỗi cung ứng xuyên biên giới vốn được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua.

Một nhà máy sản xuất thép tại TP Hamilton, Canada. Ảnh: The Canadian Press

Phát biểu tại một sự kiện ở Pennsylvania, Tổng thống Mỹ cho biết mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/6. Cũng tại đây, ông nhấn mạnh thỏa thuận trị giá khoảng 15 tỷ USD giữa Nippon Steel và US Steel đang chờ phê duyệt, coi đó là một phần trong cam kết thúc đẩy ngành thép nội địa.

Trong khi đó, Hiệp hội Nhôm Canada cho biết đang chờ thêm thông tin chính thức từ phía Mỹ để đánh giá đầy đủ tác động của quyết định mới. Chính phủ Canada cũng đã thể hiện rõ lập trường. Bộ trưởng Thương mại quốc tế Dominic LeBlanc khẳng định: “Canada luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi người lao động và lợi ích của các cộng đồng trong nước.”

Ông cũng cho biết chính phủ đang nỗ lực xây dựng khuôn khổ hợp tác mới với Mỹ, hướng tới một mối quan hệ ổn định và cùng có lợi, đồng thời tìm cách đảm bảo môi trường thương mại dựa trên các nguyên tắc công bằng và minh bạch.

Trước đó, Canada đã áp dụng một loạt biện pháp thuế đáp trả đối với hàng hóa Mỹ với tổng trị giá khoảng 30 tỷ đô la Canada (khoảng 22 tỷ USD), bao gồm thép, nhôm và nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, Ottawa đã linh hoạt điều chỉnh một số biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong ngành ô tô và sản xuất cơ khí.

Ông Marty Warren, Giám đốc quốc gia của United Steelworkers Canada, nhấn mạnh: “Hàng nghìn việc làm và sự ổn định của các cộng đồng phụ thuộc vào ngành công nghiệp thép và nhôm đang đứng trước rủi ro đáng kể. Canada cần có phản ứng phù hợp để bảo vệ người lao động cũng như năng lực sản xuất trong nước.”

Đọc thêm: IAEA cảnh báo mức uranium của Iran chạm ngưỡng nguy hiểm

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Canada, ông Goldy Hyder, cho rằng cần giữ bình tĩnh trước các thông báo từ phía Mỹ và tập trung vào mục tiêu lâu dài là củng cố Hiệp định Mỹ - Mexico-Canada (USMCA).

“Chúng ta cần xây dựng một chiến lược hợp tác bền vững, thay vì bị cuốn vào những thay đổi mang tính nhất thời” - ông nhận định.

Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại trước tác động của mức thuế mới do Mỹ áp dụng. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, người phát ngôn EU cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc trước quyết định tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50% của Mỹ. Động thái này không chỉ làm gia tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn góp phần làm tăng bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu.”

EU hiện đang hoàn tất các cuộc tham vấn nội khối để chuẩn bị các biện pháp thương mại cần thiết, trong trường hợp không đạt được giải pháp thương lượng thỏa đáng. Nếu không có tiến triển trong đối thoại song phương, các biện pháp đối phó của EU có thể được triển khai từ ngày 14/7 hoặc sớm hơn nếu tình hình yêu cầu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vì sao Ả Rập Saudi “chơi lớn” giữa lúc giá dầu lao dốc?

Vì sao Ả Rập Saudi “chơi lớn” giữa lúc giá dầu lao dốc?

02 Jun, 03:52 PM

Kinhtedothi - Trong khi giá dầu lao dốc 16% từ đầu năm đến nay, xuống còn khoảng 64 USD/thùng, Ả Rập Saudi vẫn thúc đẩy OPEC+ tăng sản lượng từ tháng 7 tới, bất chấp sự phản đối của Nga. Cú xoay trục chính sách của vương quốc dầu mỏ không chỉ nhằm giành lại thị phần, mà còn là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế đầu tàu của Riyadh trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ