Ông Trump cân nhắc ra đòn với Harvard: cắt 3 tỷ USD, tố “bài Do Thái”!
Kinhtedothi - Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Donald Trump và Đại học Harvard vẫn tiếp tục leo thang khi ông Trump tuyên bố đang xem xét chuyển khoản tài trợ trị giá 3 tỷ USD của trường này sang các trường nghề trong nước.
Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/5, ông Trump viết: “Tôi đang cân nhắc cắt ba tỷ USD tiền tài trợ cho Harvard - một môi trường cực kỳ bài Do Thái, và chuyển cho các trường nghề khắp đất nước chúng ta. Đây sẽ là một khoản đầu tư tuyệt vời cho nước Mỹ!”

Ông Trump tiếp tục gây sức ép lên trường Harvard. Ảnh: Harvard Crimson
Tuy nhiên, tuyên bố chưa nêu rõ cách thức thực hiện kế hoạch, cũng như khoản tiền ông đề cập có bao gồm số tài trợ liên bang hàng tỷ đô la đã bị chính quyền đóng băng trước đó hay không.
Trong cùng loạt bài viết, ông Trump tiếp tục cáo buộc Harvard còn chậm trễ cung cấp danh sách sinh viên quốc tế - điều mà chính quyền cho là cần thiết để xác định những “phần tử cực đoan” không nên được phép quay lại Mỹ.
Động thái này được cho là để nhằm gia tăng sức ép dư luận lên Harvard. Kể từ tháng 4 cho tới nay, cuộc đối đầu giữa trường và chính phủ Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đỉnh điểm là vào ngày 23/5 khi chính quyền Trump ra lệnh tạm thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard với mục đích “bảo vệ an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, quyết định này của chính phủ đã bị thẩm phán liên bang tại Massachusetts đình chỉ tạm thời vì vi phạm Hiến pháp, đồng thời xâm phạm quyền tự chủ học thuật và quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.
Xem thêm: Harvard "lâm nạn": Mỹ cấm tuyển sinh quốc tế, Trung Quốc phản đối gay gắt
Trước đó, ông Trump cũng từng tuyên bố sẽ tước quy chế miễn thuế của Harvard, yêu cầu trường này dừng các chương trình về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI), cũng như điều chỉnh chính sách tuyển dụng. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ còn tuyên bố sẽ cắt tài trợ đối với những trường đại học có tổ chức biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
Phía Harvard hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phát ngôn mới nhất từ ông Trump.

Chính quyền Trump yêu cầu điều tra tạp chí Harvard vì cáo buộc phân biệt chủng tộc
Kinhtedothi - Ngày 28/4, Chính quyền Tổng thống Trump đã mở hai cuộc điều tra đối với Đại học Harvard và tạp chí Harvard Law Review, vì cho rằng trường đang có biểu hiện phân biệt chủng tộc trong quyết định phê duyệt bài viết.

Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất
Kinhtedothi - Việc chính quyền Mỹ thu hồi quyền truy cập hệ thống SEVIS của Đại học Harvard đồng nghĩa với việc trường không còn đủ điều kiện bảo trợ thị thực cho sinh viên quốc tế. Dù vẫn đang theo học và có thị thực còn hiệu lực, hàng nghìn sinh viên có thể rơi vào tình trạng cư trú không hợp pháp nếu hồ sơ không được cập nhật đúng quy định.

Không có sinh viên quốc tế, Harvard không còn là Harvard
Kinhtedothi – Trước áp lực từ chính quyền Mỹ, Đại học Harvard tuyên bố sinh viên quốc tế là một phần không thể tách rời, đồng thời khởi kiện nhằm bảo vệ tự do học thuật và quyền tuyển sinh của mình.