Sốc với mức thiệt hại của doanh nghiệp toàn cầu bởi thương chiến của ông Trump
Kinhtedothi - Cuộc chiến thương mại do các chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các doanh nghiệp toàn cầu chịu thiệt hại nặng nề, với con số ước tính lên tới hơn 34 tỷ USD từ doanh thu sụt giảm và chi phí tăng cao.
Theo hãng tin Reuters, con số trên được tổng hợp từ báo cáo của 32 công ty thuộc chỉ số S&P 500 (Mỹ), 3 công ty trong chỉ số STOXX 600 (châu Âu) và 21 công ty thuộc Nikkei 225 (Nhật Bản). Thiệt hại được ước tính dựa trên phân tích báo cáo tài chính, tài liệu gửi cơ quan quản lý, biên bản họp, cùng các phát biểu công khai của doanh nghiệp.
Thậm chí, con số thiệt hại 34 tỷ USD bị cho là "phần nổi của tảng băng chìm" trong cuộc chiến thương mại kéo dài. Nhiều chuyên gia kinh tế, trong đó có giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại Trường Quản lý Yale (Mỹ), cảnh báo thiệt hại thực tế có thể gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần con số được công bố.

Cuộc chiến thương mại do các chính sách thuế quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã khiến các doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại hơn 34 tỷ USD. Ảnh: Shutterstock/Robert V Schwemmer
Lý do là trong các báo cáo thu nhập gần đây, ít nhất 42 công ty đã cắt giảm dự báo lợi nhuận, trong khi 16 công ty khác thu hồi hoặc tạm dừng công bố triển vọng tài chính do không thể dự đoán môi trường kinh tế vĩ mô. Nhiều tập đoàn lớn như Apple, Ford, Porsche hay Sony đã điều chỉnh giảm kỳ vọng lợi nhuận và bày tỏ lo ngại trước sự bất định của các chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Trump.
Nhìn rộng hơn, tính riêng quý I/2025, 72% công ty thuộc S&P 500, tức 360 doanh nghiệp, đã đề cập đến thuế quan trong các cuộc họp báo cáo tài chính, tăng mạnh so với 30% ở quý trước, theo tổng hợp từ Reuters. Còn tại châu Âu, có tới 219 công ty trong STOXX 600 nhắc đến thuế quan, so với 161 công ty ở quý trước. Ở Nhật Bản, 58 công ty thuộc Nikkei 225 cũng bày tỏ lo ngại, tăng từ chỉ 12 công ty ở thời điểm trước đó.
ĐỌC NGAY: Mỹ siết vòng vây thương mại, dự luật mới có thể giáng đòn mạnh vào Nga và cả đồng minh
Ngành công nghiệp ô tô, hàng không và hàng tiêu dùng là những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chi phí nguyên liệu thô và linh kiện như nhôm hay điện tử tăng cao, trong khi các chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp khiến việc lắp ráp sản phẩm trở nên đắt đỏ hơn.
Ngoài ra, việc chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ cũng đồng nghĩa với chi phí lao động tăng, gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp. Một số công ty như Kimberly Clark và Diageo đã phải cắt giảm ngân sách hoặc tái cơ cấu hoạt động để ứng phó.
Dù chính quyền Tổng thống Trump khẳng định thuế quan sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại và tạo việc làm tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp cho rằng chính sách này chỉ làm gia tăng bất ổn. Báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu PYMNTS Intelligence hồi tháng 3/2025 cho thấy, 60% giám đốc tài chính tại các công ty tầm trung lo ngại thuế quan sẽ khiến nền kinh tế khó dự đoán hơn.
Trong số các công ty đã đối mặt với mức độ bất ổn cao, 77% bày tỏ lo ngại sâu sắc. Ngay cả các doanh nghiệp dịch vụ, vốn không trực tiếp bị áp thuế, cũng lo ngại về tác động gián tiếp khi giá hàng hóa tăng làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng.
Dù một số lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng thuế quan có thể tạo ra sân chơi công bằng hơn, phần lớn đều lo ngại về sự hỗn loạn trong lập kế hoạch kinh doanh. Rich Bernstein, giám đốc điều hành công ty tư vấn Richard Bernstein Advisors tại New York (Mỹ), nhận định trong bối cảnh bất ổn, các công ty không thể đưa ra dự báo đáng tin cậy, dẫn đến xu hướng rút lại hướng dẫn tài chính để tránh rủi ro.
Trong khi đó, Phố Wall dự đoán lợi nhuận ròng của các công ty trong S&P 500 chỉ tăng trưởng trung bình 5,1% mỗi quý từ tháng 4 đến tháng 12, giảm mạnh so với mức 11,7% của năm trước.

Chủ tịch ECB: Euro có thể vượt USD để trở thành đơn vị tiền tệ toàn cầu
Kinhtedothi - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde tuyên bố sự suy yếu của đồng USD trong trật tự kinh tế thế giới có thể mở đường cho euro trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế.

Niềm tin người tiêu dùng Mỹ hồi phục nhờ căng thẳng thương mại hạ nhiệt
Kinhtedothi - Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 5/2025 đã ghi nhận sự cải thiện vượt bậc, chấm dứt chuỗi 5 tháng sụt giảm liên tiếp vốn đã đẩy chỉ số niềm tin xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp Đức tìm lối thoát khi Mỹ chuẩn bị đánh thuế ô tô
Kinhtedothi - Các hãng xe hàng đầu của Đức đang tìm cách thuyết phục chính quyền Mỹ không áp thuế nhập khẩu, trong bối cảnh áp lực thương mại từ Washington ngày càng gia tăng.